Can ngăn đánh nhau, cụ bà 75 tuổi bị cháu đẩy xuống sông tử vong


Thứ 6, 03/01/2020 | 02:22


Cùng sự kiện

Thấy con trai và cháu ruột cãi nhau, bà Tư chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc nóng giận, người cháu đã đẩy bà Tư xuống sông dẫn đến tử vong.

Thấy con trai và cháu ruột cãi nhau, bà Tư chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, trong lúc nóng giận, người cháu đã đẩy bà Tư xuống sông dẫn đến tử vong.

Ngày 2/1, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Phước (33 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Tư (75 tuổi, trú xã Phú Quới, huyện Long Hồ, dì ruột của Phước).

Nghi phạm Huỳnh Tấn Phước. Ảnh: Infonet

Theo tin tức ban đầu, vào ngày 28/11/2019, sau khi đi nhậu về, Phước thấy Trần Văn Năng (31 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, con bà Tư) đang tranh chấp đất với gia đình mình.

Sau đó, Phước và Năng xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Thấy con trai và cháu ruột đánh nhau, bà Tư chạy ra can ngăn. Trong lúc nóng giận, Phước đã dùng tay đẩy mạnh vào vai, làm bà Tư ngã xuống mé sông, đồng thời xông vào đánh Năng nên Năng bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, người thân nhanh chóng đưa bà Tư đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên sau đó nạn nhân không qua khỏi. Kết quả pháp y, bà Tư tử vong do sốc mất máu cấp và đa chấn thương ngực, bụng.

Hiện cơ quan công an huyện Long Hồ đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-ngan-danh-nhau-cu-ba-75-tuoi-bi-chau-day-xuong-song-tu-vong-a306943.html