Chân dung kẻ cướp giật táo tợn ở TP.HCM vừa sa lưới


Thứ 6, 16/04/2021 | 12:48


Cùng sự kiện

Sau khi giật túi xách của người phụ nữ đi bộ trên đường, hai tên cướp tháo chạy với tốc độ cao và bị té xe.

Sau khi giật túi xách của người phụ nữ đi bộ trên đường, hai tên cướp tháo chạy với tốc độ cao và bị té xe. Ngay sau đó, cả hai vứt xe bỏ chạy thì bị người dân và các trinh sát khống chế.

Ngày 16/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Bá Khôi Nguyên (21 tuổi) và Lê Minh Tiến (20 tuổi, cùng ngụ quận 1) về tội Cướp giật tài sản.

Tiến (bìa trái) và Nguyên bị khởi tố về tội Cướp giật tài sản. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 13/4, Trần Bá Khôi Nguyên rủ Lê Minh Tiến đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Nguyên và Tiến đi chung xe máy, lượn quanh nhiều địa bàn để chọn mục tiêu cướp giật.

Đến đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, 2 tên cướp ép xe, giật túi xách (có chứa điện thoại và tiền mặt) của chị P.T.T.M. (29 tuổi, ngụ quận 7) đang đi bộ trên đường.

Đúng lúc này tổ trinh sát của Công an quận Phú Nhuận tuần tra qua. Nghe tiếng truy hô của nạn nhân, trinh sát nhập cuộc truy đuổi. Hai kẻ cướp tháo chạy với tốc độ cao, bị té xe. Cả hai vứt xe tháo chạy.

Ngay sau đó trinh sát và người dân xung quanh khống chế được Nguyên. Riêng đối tượng Tiến chạy thoát và bị bắt giữ sau đó 4 giờ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận hành vi. Công an thu hồi túi xách chứa tiền và điện thoại, giao trả lại cho nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-ke-cuop-giat-tao-ton-o-tphcm-vua-sa-luoi-a362747.html