+Aa-
    Zalo

    "Chém gió" về Covid-19 ở Quảng Ngãi trên Facebook, cô gái bị phạt 5 triệu đồng

    ĐS&PL Một cô gái ở Quảng Ngãi vừa bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật.

    Một cô gái ở Quảng Ngãi vừa bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật.

    Cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật đối với H.T.K.K. (26 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi).

    Trước đó, vào khoảng 21h ngày 9/3, phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chủ tài khoản Facebook có tên Kiều's Kim's đăng tải bài viết có nội dung “Xong rồi lượm ơi. Covid-19 đã có tại QUẢNG NGÃI...!!!”, kèm theo đoạn tin nhắn sai sự thật về Covid-19 giữa chủ tài khoản và người bạn.

    Tại cơ quan công an, K. thừa nhận hành vi đăng tải bài viết sai sự thật lên Facebook cá nhân. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

    Ngay sau đó, phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản Facebook trên là của là H.T.K.K. (26 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi).

    Được mời lên trụ sở công an làm việc, K. thừa nhận hành vi vi phạm của mình. K. thừa nhận bài viết mình đăng tải là sai sự thật, gây hoang mang cho dư luận và hứa sẽ không tái phạm. 

    Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt H.T.K.K. số tiền 5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật.

    Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đang xác minh, làm rõ cá nhân làm giả văn bản cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3. Theo đó, tối 9/3, một số tài khoản facebook đăng tải văn bản có nội dung cho học sinh tỉnh Quảng Ngãi nghỉ học đến hết tháng 3/2020. Theo hình ảnh được đăng tải thì đây là văn bản "Khẩn" do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi ban hành.

    Ngay sau đó, ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, đây là văn bản giả mạo. Sở GD&ĐT chỉ ban hành văn bản số 237 vào ngày 6/3 chỉ đạo cho học sinh bậc THCS trở xuống tiếp tục nghỉ đến 15/3. Đến thời điểm này, Sở GD&ĐT chưa có văn bản nào khác liên quan đến nội dung nêu trên.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-gio-ve-covid-19-o-quang-ngai-tren-facebook-co-gai-bi-phat-5-trieu-dong-a314977.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan