Con trai Phó trưởng Công an huyện tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi


Chủ nhật, 23/08/2020 | 01:45


Cùng sự kiện

Đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trong rừng vào cuối năm 2019 do Ngô Xuân Quyền - con trai một Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc cầm đầu.

Đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn trong rừng vào cuối năm 2019 do Ngô Xuân Quyền (28 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc) - con trai một Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc (thời điểm năm 2019) cầm đầu bị Công an tỉnh   triệt phá. Hàng chục đối tượng liên quan sau đó bị bắt giữ và truy tố, kẻ cầm đầu cùng 2 nghi can tích cực giúp sức vẫn đang bỏ trốn.

Con trai Phó Công an huyện tổ chức đánh bạc

Lợi dụng địa hình hiểm trở cùng với hàng chục đàn em thân cận luôn bảo vệ nghiêm ngặt vòng ngoài, Ngô Xuân Quyền “tạo dựng” đường dây đánh bạc hết sức tinh vi trong các khu rừng phòng hộ ở địa phương, nơi hắn sinh sống.

Hàng trăm dân “anh chị” có máu mặt từ các tỉnh lân cận Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu kết nối về với chiếu bạc do Quyền đứng ra tổ chức để sát phạt nhau. Từ đây, Quyền thu lợi bất chính một số tiền “khủng” từ cái gọi là “tiền xâu”. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn đường dây này đã bị triệt phá.

Từ khoảng cuối tháng 10 đến tháng 11/2019, Quyền thuê nhiều đàn em phụ giúp mình trong việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại các khu rừng ở xã: Bông Trang, Bưng Riềng, Phước Thuận (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu) với thời gian đánh bạc từ 12h đến 18h hàng ngày.

Một trong số các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ - Ảnh công an cung cấp

Phương thức đánh bạc gồm dụng cụ xóc đĩa là 4 “vị” (hình tròn, cắt từ lá bài tây) đặt trên 1 cái đĩa bằng xứ, có 1 chén nhựa úp lên trên. Chiếu bạc là một tấm bạt để các con bạc đặt tiền cược với nhau. Cách đặt cược là các con bạc đặt tiền vào bên chẵn hoặc lẻ trên chiếu bạc.

Khi người xóc đĩa xóc xong, các con bạc bắt đầu lựa chọn chẵn – lẻ để đặt tiền cược. Bên nào thắng thì các con bạc tự chia tiền với nhau. Nếu xóc ra 3 vị xanh (3 con vị úp) thì bên lẻ thắng cược và trả tiền xâu cho Quyền theo tỷ lệ 1 triệu đồng đặt bên lẻ đưa tiền xâu 50 nghìn đồng. Để hoạt động sới bạc, Quyền thuê đông đảo đàn em bố trí dày đặc các lớp cảnh giới, theo dõi ngầm các hoạt động của khách ra vào, đặc biệt người lạ. Theo đó, Quyền thuê một đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, phụ giúp trong sòng bạc; 3 đối tượng xóc đĩa cho các con bạc đặt cược; một đối tượng nhắc nhở các con bạc chung tiền trong sòng bạc; một đối tượng đón, chở con bạc vào sòng bạc và cảnh giới vòng ngoài; 5 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài sòng bạc.

Trong sới bạc, Quyền đứng ra “thầu”, quản lý và thu tiền xâu, cho vay vốn “nóng” khi có người cần. Mỗi chiếu bạc khoảng 300 - 400 triệu đồng thì tiền xâu Quyền thu được khoảng 15 - 20 triệu đồng/ván...

Sới bạc hoạt động được một thời gian thì bị phát hiện, Quyền cùng một số đối tượng có liên quan bỏ trốn, cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triệu tập một số đối tượng liên quan lên làm việc và tiến hành “bắt nguội”.

Kẻ cầm đầu bỏ trốn, các “chân rết” bị bắt

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 11 đối tượng tham gia phụ giúp Quyền tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Thịnh, Trần Đức Duy, Hồ Văn Nhật, Bùi Hoàng Trung, Nguyễn Văn Qúy, Nguyễn Bảo Sơn, Ngô Vũ Trung, Nguyễn Tấn Đạt, Lê Hồng Trọng, Trần Mạnh Trung và Võ Văn Sang. Tất cả các bị can này đã thu lợi bất chính từ hành vi giúp sức cho Quyền tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 61 triệu đồng.

Có 14 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Phùng Văn Long, Lương Bảo Bảo, Trần Văn Hậu, Thái Bình Dương, Trần Bình Minh, Trần Thị Hạnh, Huỳnh Thanh Kha, Đỗ Đức Thịnh, Đinh Văn Túc, Nguyễn Văn Rớt, Trương Trung Hiếu, Trần Minh Sang, Nguyễn Thôi và Nguyễn Hùng Tâm. Tất cả các đối tượng này nhiều lần tham gia đánh bạc với số tiền nhỏ nhất là 15 triệu, nhiều nhất đến 1 tỷ đồng.

Kết thúc quá trình điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trên. Liên quan đến vụ án, bị can Trần Thị Hạnh đã chết vào ngày 16/6/2020 nên PC02 – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định đình chỉ điều tra.

Mới đây, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng số 62/CT- VKS-P2 truy tố các bị can gồm: Trần Đức Duy (Duy mập, SN 1986); Hồ Văn Nhật (Sáu mập, SN 1989); Bùi Hoàng Trung (Trung Huấn, SN 1987); Ngô Vũ Trung (Tí beo, SN 1988); Nguyễn Tấn Đạt (Vịt, SN 1996); Lê Hồng Trọng (Tí bi, SN 1992); Trần Mạnh Trung (Trung ngớ, SN 1989); Nguyễn Văn Qúy (SN 1976); Nguyễn Bảo Sơn (SN 1994) và Võ Văn Sang (SN 1991, tất cả đều trú tại huyện Xuyên Mộc) về tội Tổ chức đánh bạc theo khoản 2 Điều 322 BLHS.

VKSND cũng khởi tố các bị can: Phùng Văn Long (Long cải lương, SN 1956); Lương Bảo Bảo (SN 1987); Trần Văn Hậu (Trần Hữu, SN 1981); Thái Bình Dương (Dương đen, SN 1976); Trần Bình Minh (SN 1983); Huỳnh Thanh Kha (Dẹo, SN 1985); Đỗ Đức Thịnh (Thịnh nước mắm); Đinh Văn Túc (Tý ben, SN 1984); Nguyễn Văn Rớt (SN 1979); Trương Trung Hiếu (Sáu cây dương, SN 1971); Nguyễn Thôi (Thôi bông, SN 1978) và Nguyễn Hùng Tâm (Mun, SN 1989, cùng trú huyện Xuyên Mộc) về tội Đánh bạc.

Đối với Ngô Xuân Quyền, Nguyễn Văn Thịnh và Trần Minh Sang hiện đang bỏ trốn và PC02 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã nên tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

"Đây là vụ án do PC02 - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triệt phá, điều tra. Sau đó chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp truy tố và giao cho VKSND huyện Xuyên Mộc giữ quyền công tố tại tòa. "Dự kiến đầu tháng Chín này, phiên tòa xét xử vụ án trên sẽ diễn ra tại trụ sở TAND huyện Xuyên Mộc", một lãnh đạo TAND huyện Xuyên Mộc thông tin.

Hoàng Hưng

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Chủ Nhật (33)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-trai-pho-truong-cong-an-huyen-to-chuc-duong-day-danh-bac-tinh-vi-a335852.html