+Aa-
    Zalo

    Đã bắt được thanh niên đâm chết người trên phố Sài Gòn ngày giáp Tết

    ĐS&PL Cho rằng bị can thiệp vào chuyện riêng, Đức Anh đã đâm chết ông C. Sau gần 1 tháng truy tìm, Đức Anh đã sa lưới pháp luật.

    Cho rằng bị can thiệp vào chuyện riêng, Đức Anh đã đâm chết ông C. Sau gần 1 tháng truy tìm, Đức Anh đã sa lưới pháp luật.

    Liên quan đến vụ nam thanh niên giết người trên phố Sài Gòn rồi bỏ trốn, tin tức đăng tải trên báo Dân Việt cho hay, ngày 5/2, Công an TP HCM cho biết đã bắt được Vũ Đình Đức Anh (SN 1990, ngụ quận 8) để điều tra hành vi Giết người, đồng thời ra quyết định khởi tố và tạm giam đối tượng này.

    Nạn nhân là ông Trần Minh C. (48 tuổi, ngụ phường 4, quận 4).

    Hiện trường nơi xảy ra án mạng - Ảnh: báo Dân Việt

    Như báo Trí thức trẻ đã thông tin, trước đó, khoảng 23h30 ngày 18/1, Đức Anh tới nhà bạn gái ở phường 4, quận 4 để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Đức Anh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông C. (ở cạnh nhà) thấy đôi nam nữ cãi nhau nên nhắc khéo. 

    Cho rằng bị can thiệp vào chuyện riêng, Đức Anh liền đôi co với ông C. Anh Trần Minh Tâm (24 tuổi, là con ông C) và Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, là cháu của ông C) chạy ra cự cãi lớn tiếng rồi đánh nhau.

    Do yếu thế nên nam thanh niên bỏ chạy lại tiệm hủ tiếu gần đó chụp lấy 1 con dao. Khi ông C chạy lại căn ngăn thì bị nam thanh niên dùng dao đâm vào người khiến ông gục tại chỗ. Sau đó đối tượng đã bỏ trốn.

    Người dân đưa ông C. đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông C. đã tử vong.

    Công an Q.4 cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, thi thể, điều tra nguyên nhân. Xác định Đức Anh là nghi can duy nhất nên Công an truy tìm gắt gao đối tượng này.

    Sau nhiều ngày lẩn trốn, Đức Anh vừa bị phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM bắt khẩn cấp.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-bat-duoc-thanh-nien-dam-chet-nguoi-tren-pho-sai-gon-ngay-giap-tet-a179925.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan