Đang đạp xe trên đường làng, bé gái 9 tuổi bị ông lão chặn lại bế vào nhà hiếp dâm


Thứ 6, 17/05/2019 | 08:45


Cùng sự kiện

Đang đạp xe trên đường làng, bé gái 9 tuổi bất ngờ bị ông lão 62 tuổi chặn lại bế vào phòng ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đang đạp xe trên đường làng, bé gái 9 tuổi bất ngờ bị ông lão 62 tuổi chặn lại bế vào phòng ngủ và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tờ Zing.vn thông tin, ngày 17/5, Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Vĩnh (62 tuổi, trú tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Zing.vn cũng dẫn nguồn thông tin từ ông Vũ Đức Ty, Chủ tịch UBND xã Bạch Hạ cho biết, "yêu râu xanh" có nhận thức không bình thường. Giữa nạn nhân và bị can có quan hệ họ hàng.

Bé gái 9 tuổi bị ông lão chặn đường, hiếp dâm - Hình minh họa

Theo thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động, khoảng 10h ngày 12/5, bé Yến (tên đã thay đổi, SN 2010, trú tại xã Bạch Hạ), đang đi xe đạp trên đường ở gần nhà.

Khi đến trước cửa nhà Nguyễn Văn Vĩnh thì bé Yến bị đối tượng chặn lại, đưa vào phòng ngủ của mình và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Bạch Hạ phối hợp với Công an huyện Phú Xuyên vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến hành vi hiếp dâm, trước đó, báo Công an TP HCM đưa tin, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (An Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 12/5, Khanh đang chạy xe đạp phát hiện em N.H.Q.N. (9 tuổi, ngụ H.Châu Phú) đang bán vé số trên đường nên đã dụ dỗ và chở cháu đến bãi đất thuộc TT.Cái Dầu thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thực hiện xong hành vi thú tính, Khanh chở cháu N. đến nhà trọ T.T. (ấp Bình Nghĩa, TT.Cái Dầu) để tắm. Chủ nhà trọ thấy N. trong tình trạng hoảng loạn, quần áo dơ bẩn nên hỏi. N. cho biết bị Khanh hiếp dâm.

Biết mình bị phát hiện, Khanh lén lút lấy xe đạp bỏ trốn. Thấy vậy, chủ nhà trọ gọi điện thoại thông báo cho người nhà của N. đến đón về. Gia đình nạn nhân đã trình báo công an.

Sau khi bị bắt giữ, Khanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó, vào năm 2002, Khanh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 16 năm tù cũng với hành vi trên.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dang-dap-xe-tren-duong-lang-be-gai-9-tuoi-bi-ong-lao-chan-lai-be-vao-nha-hiep-dam-a275807.html