Danh tính nhóm quý bà điều hành đường dây lô đề giao dịch 200 triệu đồng/ngày


Thứ 5, 22/10/2020 | 12:19


Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lô đề do một nhóm quý bà điều hành với giao dịch 200 triệu đồng/ngày.

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lô đề do một nhóm quý bà điều hành với giao dịch 200 triệu đồng/ngày.

Ngày 22/10, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã khởi tố 4 đối tượng là nữ giới trong đường dây số đề quy mô lớn.

Nhóm quý bà bị bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Phạm Thị Thu Thảo (SN 1971); Lê Thị Phượng (SN 1978); Mai Thị Kim Yến (SN 1978); Trần Thị Tuyết (SN 1977, cùng trú tại thị trấn Phước An).

Trước đó vào ngày 8/10, sau thời gian dài theo dõi, Công an huyện Krông Pắk phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề tại thị trấn Phước An (Krông Pắk).

Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an đã thu giữ 5 điện thoại di động là vật chứng phạm tội, cùng với hơn 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Qua điều tra ban đầu, mỗi ngày, đường dây này tổ chức giao dịch ghi số đề với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Chỉ riêng trong ngày 8/10 số tiền giao dịch vào mục đích đánh bạc của các đối tượng là gần 180 triệu đồng. ​

Hiện công an huyện Krông Pắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-tinh-nhom-quy-ba-dieu-hanh-duong-day-lo-de-giao-dich-200-trieu-dongngay-a343482.html