Gã đàn ông dùng xà beng khoét tường tiệm vàng, trộm 200 đôi bông tai sa lưới


Thứ 5, 25/06/2020 | 12:09


Cùng sự kiện

Trong lúc lang thang đi tìm "con mồi", gã đàn ông 32 tuổi phát hiện một tiệm vàng có sơ hở nên đã dùng xà beng khoét tường, đột nhập lấy 200 đôi bông tai.

Trong lúc lang thang đi tìm "con mồi", gã đàn ông 32 tuổi phát hiện một tiệm vàng có sơ hở nên đã dùng xà beng khoét tường, đột nhập lấy 200 đôi bông tai.

Ngày 25/6, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết tạm giữ hình sự Lê Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào ngày 19/6, chủ tiệm vàng ở xã Bình Đông đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị trộm đột nhập lấy 200 đôi bông tai và 5 sợi dây chuyền vàng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an thị xã Gò Công đã khám nghiệm hiện trường, truy xét thủ phạm. Ngày 24/6, cảnh sát đã bắt giữ Lê Ngọc Anh khi nghi phạm xuất hiện ở TP.HCM.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Lê Ngọc Anh khai, tối 19/6, đối tượng đi xe máy từ TP.Hồ Chí Minh về thị xã Gò Công để tìm "con mồi".

Nghi phạm Nguyễn Văn Năm. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Khi đến tiệm vàng Kim Thư (ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công), Anh dùng xà ben để khoét bức tường của tiệm vàng, chui vào lấy trộm tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 12/6, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Năm (33 tuổi, quê Bắc Ninh) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Lại Quang Phú (33 tuổi) và Tạ Thị Si (51 tuổi) cũng bị tạm giữ về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Từ năm 2017, Năm gây ra hàng loạt vụ đột nhập các tiệm vàng ở huyện ngoại thành Hà Nội để trộm cắp tài sản.

Trước khi gây án, anh ta thường đến các hiệu vàng vào ban ngày để dò la tìm nơi có nhiều sơ hở. Đến tối, Năm chuẩn bị xà cầy, đèn pin, kìm cộng lực rồi thuê taxi trở lại cửa hàng để phá khóa đột nhập.

Sau khi gây án, Năm mang tài sản lên Yên Bái để bán lại cho Phú và Si. Trong 3 năm, Năm đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp với tổng tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, Năm từng thực hiện hàng loạt vụ trộm khác ở các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tháng 12/2018, Năm còn gây ra vụ trộm 300 cây vàng ở một cửa hiệu tại tỉnh Lai Châu.

Trước khi bị Công an Hà Nội tạm giữ, Năm có 4 lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản của Công an Bắc Ninh và Hải Dương.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ga-dan-ong-dung-xa-beng-khoet-tuong-tiem-vang-trom-200-doi-bong-tai-sa-luoi-a328547.html