Giả nữ cảnh sát, nam thanh niên lừa tiền đàn ông qua Zalo


Thứ 6, 28/10/2016 | 09:55


(ĐSPL) - Qua Zalo, Thắng giả làm nữ cảnh sát, tạo niềm tin với nạn nhân rồi từ đó lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng.

(ĐSPL) - Qua Zalo, Thắng giả làm nữ cảnh sát, tạo niềm tin với nạn nhân rồi từ đó lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng chục triệu đồng.

Tin tức trên báo VnExpress, Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) ngày 5/5 cho biết, đơn vị này đang điều tra đối tượng Lương Văn Thắng (30 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng tháng 3/2016, Thắng lên mạng Zalo lập nickname tên "Roi anh se quen em", lấy hình nữ cảnh sát xinh đẹp làm đại diện, tự nhận đang công tác tại Công an TP Vũng Tàu.

Người này đã kết bạn, làm quen với anh Lê Quang N. (37 tuổi). Chỉ sau thời gian ngắn trò chuyện, anh N. đã nảy sinh tình cảm với "nữ cảnh sát" này.  Nhiều lần anh đề nghị gọi điện thoại nói chuyện thì Thắng viện lý do đang đi công tác nước ngoài.

Khi thấy "con mồi" đã yêu "nữ cảnh sát", Thắng không ngần ngại cho biết đang cần tiền làm ăn riêng nên muốn mượn anh N. Anh này đã chuyển tiền cho Thắng 7 lần với tổng số tiền 42 triệu đồng, thông qua tên thật của Thắng. Vì "nữ cảnh sát" nói đang đi công tác nước ngoài nên nhờ chuyển cho người anh trai.

Ảnh minh họa.

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đưa tin, mới đây nhất, Thắng lại hỏi “mượn” tiền người yêu. Tuy nhiên, do tình cờ, anh N. phát hiện thông qua định vị điện thoại thấy “người yêu” không phải ở nước ngoài như đã nói mà chỉ cách nhà anh khoảng 4km. Anh N. âm thầm xác minh và báo công an thị trấn.

Lần gần đây nhất, Thắng lại tiếp tục hỏi mượn tiền anh N. Nói lần này không chuyển qua bưu điện mà hẹn anh trai “người yêu” để đưa trực tiếp, Thắng và anh N. đã gặp nhau. Tại quán cà phê, Thắng bị Công an thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc mời về trụ sở làm việc. Bước đầu, Thắng thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Hiện, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu, VnExpress

[mecloud]AePLJerigF[/mecloud]

Mời bạn đón đọc tiếp các bài viết liên quan tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-nu-canh-sat-nam-thanh-nien-lua-tien-dan-ong-qua-zalo-a144367.html