+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Bắt đối tượng xịt dầu gió vào mặt lái xe taxi để cướp tài sản

    ĐS&PL Vì thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Hiếu đã lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn gạch và dầu gió để đi cướp tài sản.

    Vì thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Hiếu đã lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn gạch và dầu gió để đi cướp tài sản.

    Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mê Linh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001; hộ khẩu thường trú tại thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

    Theo điều tra, Hiếu là đối tượng lang thang, không có nghề nghiệp ổn định nên đã lên kế hoạch cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 18h ngày 20/2, Hiếu đặt taxi công nghệ từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đi Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh.

    Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiếu.

    Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu.

    Khi lên xe đối tượng cầm theo một viên gạch để vào trong balô và đổ dầu gió vào lọ rửa tay làm hung khí gây án. Đến khu vực thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, thấy đoạn đường vắng vẻ, Hiếu giả vờ bảo lái xe dừng lại để gọi bạn ra đón. Sau khi xe dừng thì đối tượng xịt dầu gió vào mặt lái xe xin tiền, lái xe mở cửa bỏ chạy thì bị Hiếu dùng đá tiếp tục đâp vào mặt và đuổi đánh.

    Lúc này tổ tuần tra Công an xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh đang làm nhiệm vụ tuần tra gần đó đã nghe thấy tiếng tri hô và nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Hiếu đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    Hiện Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-bat-doi-tuong-xit-dau-gio-vao-mat-lai-xe-taxi-de-cuop-tai-san-a356890.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan