+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân vụ chồng sát hại vợ vừa đi xuất khẩu lao động về

    ĐS&PL (ĐSPL) - Từ chuyện tiền bạc, Hải nghi ngờ tình cảm của vợ dành cho mình sau những ngày lao động nước ngoài về khiến mâu thuẫn giữa hai người thêm căng thẳng. Mâu thuẫn lê

    (ĐSPL) - Từ chuyện tiền bạc, Hải nghi ngờ tình cảm của vợ dành cho mình sau những ngày lao động nước ngoài về khiến mâu thuẫn giữa hai người thêm căng thẳng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hải đã dùng dao sát hại vợ.

    [mecloud]YBiv09kUZw[/mecloud]

    Nguồn: An ninh thủ đô

    Vụ việc Vương Văn Hải (SN 1977, huyện Thạch Thất (TP.Hà Nội) dùng dao sát hại vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982) khiến dư luận bàng hoàng.

    Theo thông tin trên báo Dân Việt, tại cơ quan công an, Hải khai nhận, Hải và chị H. xây dựng gia đình từ năm 2001 và có với nhau 2 người con. Cuối năm 2012, chị H. đi xuất khẩu lao động.

    Theo lời Hải, trong 3 năm đầu, chị H. gửi về được hơn 100 triệu đồng. Đến năm thứ 4 thì không thấy gửi nữa. Khi trở về nhà cách đây vài ngày, chị H. tỏ thái độ hờ hững, lạnh lùng với Hải.

    Sáng 12/1, chị H. xin tiền Hải đi chợ thì Hải hỏi vặn chị H. tiền lao động nước ngoài để đâu.

    Chị H. giải thích do phải trả nợ. Nghe vợ liệt kê một số “chủ nợ”, Hải bực dọc nghĩ rằng chị H. nói dối vì khi còn đang nước ngoài, những khoản nợ trên đã được thanh toán xong.

    Đối tượng Vương Văn Hải - Ảnh: Dân Việt

    Từ chuyện tiền bạc, Hải nghi ngờ tình cảm của vợ dành cho mình khiến mâu thuẫn giữa hai người thêm căng thẳng. Bức xúc dồn nén cộng với ghen tuông khiến Hải mất kiểm soát nên đã cầm dao đâm, chém vợ.

    Hải cũng khai, không biết sức khỏe vợ giờ ra sao và rất ân hận vì hành động của mình đã làm khổ con cái cùng người thân.

    Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Lao động

    [poll3]743[/poll3]

    Liên quan đến vụ việc, báo Vnexpress dẫn nguồn thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, Hải và nạn nhân kết hôn 16 năm trước. Năm 2012, Hải từng nghi ngờ vợ có tình nhân nên mâu thuẫn thường xuyên. Được hai bên gia đình khuyên can, vợ chồng chí thú làm ăn, tích cóp tiền để chị này đi xuất khẩu lao động.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-he-lo-nguyen-nhan-vu-chong-sat-hai-vo-vua-di-xuat-khau-lao-dong-ve-a178169.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan