Hà Tĩnh: Truy bắt nhóm thanh niên đột nhập nhà thờ, trộm tiền công đức


Thứ 6, 05/03/2021 | 13:48


Cùng sự kiện

Nhóm thanh niên đã đột nhập nhiều nhà thờ, vô hiệu hóa camera giám sát, dùng xà beng phá két sắt đựng tiền công đức.

Nhóm thanh niên đã đột nhập nhiều nhà thờ, vô hiệu hóa camera giám sát, dùng xà beng phá két sắt đựng tiền công đức.

Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa điều tra, làm rõ 5 đối tượng, bao gồm: Lê Duy Văn (sinh năm 1999), Dương Văn Tuấn A. (sinh năm 2004), Võ Hồng P. (sinh năm 2004), Hoàng Văn Tr. (sinh năm 2005), Võ Phúc S. (sinh năm 2007) đều trú tại Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh về tội "Trộm cắp tài sản" theo điều 174 Bộ luật Hình sự, báo Công An Nhân Dân đưa tin ngày 5/3.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2021 đến nay, nhóm của Văn rủ nhau đột nhập nhiều nhà thờ họ ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân và Lộc Hà trộm tiền công đức.

Cảnh sát làm việc với một số nghi can tại trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an thành phố đã cử cán bộ xuống hiện trường thực hiện các bước điều tra ban đầu, nhận thấy đây là các đối tượng hoạt động khá chuyên nghiệp. Trước khi đột nhập, các đối tượng lợi dụng góc khuất của camera để ngắt cầu giao điện, vô hiệu hoá camera, sau đó dùng xà beng cạy phá két sát để trộm cắp tài sản.

Trước đó, theo VTCNews, vào ngày 1/3, Công an TP. Hà Tĩnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc nhà thờ họ Nguyễn ở xã Đồng Môn bị kẻ gian cạy phá két sắt, lấy trộm số tiền khoảng 8 triệu đồng trong hòm công đức. Nhà chức trách xác định, 5 nghi can gây ra 9 vụ trộm tiền công đức tại các nhà thờ ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân và Lộc Hà, lấy đi gần 17 triệu đồng. Nhóm này khai không có nghề nghiệp ổn định, tiền chiếm đoạt chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Được biết, Lê Duy Văn là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù, các đối tượng còn lại đang ở lứa tuổi vị thành niên thường xuyên bỏ học.

Hiện, Công an TP. Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bích Thảo (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-truy-bat-nhom-thanh-nien-dot-nhap-nha-tho-trom-tien-cong-duc-a358239.html