Khoe gần 1 tỷ đồng trộm cắp được ở tiệm vàng, thanh niên 9X bị tóm gọn


Thứ 2, 22/05/2017 | 08:28


Cùng sự kiện

Sau khi "khoắng" sạch số vàng, bạc trị giá gần 1 tỷ đồng ở tiệm vàng, gã thợ mộc Lý Văn Minh đem khoe chiến tích với một người bạn.

Sau khi "khoắng" sạch số vàng, bạc trị giá gần 1 tỷ đồng ở tiệm vàng, gã thợ mộc Lý Văn Minh đem khoe chiến tích với một người bạn.

Theo báo An ninh thủ đô, ngày 22/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lý Văn Minh (SN 1999, trú ở xã Lang Quán, Yên Sơn, Tuyên Quang) 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 138-BLHS. Bị hại là gia đình bà Lương Thị Điểm (SN 1936), trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lý Văn Minh tại phiên tòa - Ảnh: báo Công Lý

Như báo Dân Trí đã đưa tin trước đó, Lý Văn Minh là nhân viên một cửa hàng kinh doanh đồ gỗ ở thị trấn Văn Điển. Quá trình làm việc tại cửa hàng, Minh phát hiện cửa hàng vàng của gia đình bà Lương Thị Điểm gần nơi Minh làm việc có nhiều đồ trang sức nhưng ban đêm không có người trông giữ.

Nảy sinh ý định trộm cắp, đêm 14/6/2016, Minh mang theo búa đinh, kìm, đục, tuốc-nơ-vít đi bộ đến cửa tiệm vàng. Minh trèo lên mái nhà, cạy ngói, dùng dao cắt trần nhựa rồi chui xuống khu chế tác của cửa hang, dùng búa phá cửa để vào khu quầy tủ bày vàng bạc. Tại đây, Minh đã lấy số trang sức bằng vàng bạc, đá quý cùng 2 chiếc đồng hồ đeo tay nữ, 1 máy tính bảng iPad mini và một số tiền, tổng trị giá tài sản gần 1 tỷ đồng.

Sáng 18/6/2016, Minh cho toàn bộ số tài sản trộm cắp được vào thùng các-tông để mang về quê tiêu thụ. Trên đường đi, Minh gặp một người bạn và được mời vào nhà chơi. Tại nhà của người bạn này, Minh mở hộp các-tông, khoe số vàng bạc trộm cắp được. Sự việc sau đó bị bại lộ, Minh bị bắt giữ.

Báo Công Lý thông tin thêm, tại phiên tòa, bị cáo Minh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo gây nguy hiểm và hoang mang cho quần chúng nhân dân nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng ngày phạm tội bị cáo Minh chưa đủ 18 tuổi, nhân thân tốt, là người dân tộc nên nhận thức pháp luật còn hạn chế, hậu quả đã được khắc phục và phía bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Từ đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lý Văn Minh 6 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoe-gan-1-ty-dong-trom-cap-duoc-o-tiem-vang-thanh-nien-9x-bi-tom-gon-a190984.html