+Aa-
    Zalo

    Khởi tố người đàn ông mang tiền án ép 2 mẹ con vào lề đường, giật dây chuyền vàng rồi bỏ chạy

    ĐS&PL Phát hiện trên cổ chị Duyên đeo dây chuyền bằng vàng nên Tài bám theo chờ cơ hội cướp.

    Phát hiện trên cổ chị Duyên đeo dây chuyền bằng vàng nên Tài bám theo chờ cơ hội cướp. Chạy thêm một đoạn, Tài ép xe chị Duyên vào lề đường, giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy.

    Báo Tri thức Trực tuyến đưa tin, ngày 9/12, Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Tài (31 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

    Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Đông Duyên (SN 1983).

    Nghi phạm Tài thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Báo Infonet dẫn kết quả điều tra vụ án, do cần tiền tiêu sàn nên chiều 25/11, Tài đã điều khiển xe chạy trên các tuyến đường thuộc TP. Buôn Ma Thuột để tìm người sơ hở nhằm cướp tài sản.

    Đến 17h30 cùng ngày, Tài rẽ qua đường Thủ Khoa Huân (phường Thành Nhất) thì phát hiện chị Duyên điều khiển xe máy chở theo con trai nên bám theo. Phát hiện trên cổ chị Duyên đeo dây chuyền bằng vàng, Tài chờ cơ hội ra tay.

    Khi chạy theo chị Duyên một đoạn, Tài ép nạn nhân vào lế đường, giật sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy. Sau đó, Tài mang sợi dây chuyền đi bán được 1,3 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Tài dùng để tiêu xài cá nhân.

    Nguồn tin cho hay, tại thời điểm phạm tội, Tài đang mang tiền án về tội Cướp giật tài sản và chưa được xóa án tích.

    Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nguoi-dan-ong-mang-tien-an-ep-2-me-con-vao-le-duong-giat-day-chuyen-vang-roi-bo-chay-a303926.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan