Khởi tố vụ sập giàn giáo công trình khiến 8 người thương vong ở Hải Phòng


Thứ 2, 12/08/2019 | 12:03


Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (Hải Phòng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án sập giàn giáo tại cây xăng xây dựng trái phép làm 8 người thương vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (Hải Phòng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án sập giàn giáo tại cây xăng xây dựng trái phép làm 8 người thương vong.

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 8 người thương vong ở Hải Phòng. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ sập giàn giáo cây xăng ở xã Bắc Sơn (An Dương, TP Hải Phòng) làm 8 người thương vong, sáng 12/8, trả lời trên VTC News, ông Lê Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương vừa ra Quyết định số 77 khởi tố vụ án sập giàn giáo tại cây xăng xây dựng trái phép nói trên để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Như Tiền Phong đã thông tin trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/8, tại cây xăng đang thi công cạnh Quốc lộ 10 đoạn qua xã Bắc Sơn, khi 18 công nhân đang đứng trên trần đổ bê tông, mới đổ được 1 góc thì bị sập đổ giàn giáo.

Theo lời một nữ công nhân may mắn thoát nạn trong vụ sập giàn giáo, khi 18 công nhân đang san gạt bê tông, lấy mặt bằng trên mái cây xăng thì bỗng nhiên một góc giàn giáo đổ sập xuống, kéo 18 công nhân trượt văng xuống phía dưới.

Vụ việc khiến 18 người này bị ngã theo, trong đó có nhiều người nghi bị vùi lấp. Đến khoảng 1h ngày 9/8, lực lượng cứu hộ tìm thấy 1 nạn nhân (chưa xác định được danh tính) bị vùi lấp trong đống đổ nát nhưng đã thiệt mạng.

Vụ việc khiến nhiều người bị thương, các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở Hải Phòng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Liên quan đến công trình bị sập giàn giáo, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng khẳng định, đây là công trình xây dựng trái phép.

Ngày 1/8, UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công xây dựng các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân. Tuy nhiên, công ty này không chấp hành, vẫn tiếp tục thi công và gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-vu-sap-gian-giao-cong-trinh-khien-8-nguoi-thuong-vong-o-hai-phong-a288388.html