Kiểm tra hành chính, công an phát hiện “bí mật động trời” trong chiếc xe bán tải


Chủ nhật, 26/04/2020 | 02:30


Công an Quảng Bình phát hiện trên xe chở 15 bao tải, bên trong chứa 310 gói tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng hơn 307kg, 30 triệu đồng và một số tài liệu liên quan.

Thấy chiếc xe bán tải chạy qua địa bàn mang nhiều dấu hiệu nghi vấn, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp bắt giữ. Qua kiểm tra ban đầu, công an phát hiện trên xe chở 15 bao tải, bên trong chứa 310 gói tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng hơn 307kg, 30 triệu đồng và một số tài liệu liên quan.

Chiếc xe bán tải đầy nghi vấn

Ngày 15/4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng công an tỉnh này vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng và quyết định truy nã toàn quốc 1 đối tượng về hành vi vận chuyển hơn 307kg ma túy đá khi các đối tượng đang di chuyển qua địa bàn tỉnh này.

Theo thông tin điều tra, vào lúc 14h20 ngày 14/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp bắt giữ xe ô tô bán tải mang BKS 34C-064.53 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Kiểm tra hành chính, 2 người trên xe được xác định là Vàng A Thênh (SN 1996), trú tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và Hồ A Mạnh (SN 2000), trú tại Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Trong quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng Công an làm nhiệm vụ thấy nét mặt của 2 đối tượng ngồi trên xe đầy vẻ lo sợ. Lực lượng công an tiếp tục kiểm tra xe thì bất ngờ phát hiện 15 bao tải, bên trong chứa 310 gói tinh thể màu trắng, với tổng trọng lượng hơn 307kg, 30 triệu đồng và một số tài liệu liên quan.

Hơn 307kg ma túy chở trên chiếc xe bán tải.

Trong buổi chiều xảy ra sự việc, rất đông người dân hiếu kỳ đã dừng lại theo dõi hiện trường. Dù công an làm nhiệm vụ giữ kín thông tin nhưng nhiều người dân đã đoán được đây là một vụ bắt ma túy với số lượng rất lớn.

Tại hiện trường, chiếc xe bán tải đỗ ngay sau chiếc xe ô tô của lực lượng CSGT, người ta thấy 1 nam thanh niên còn khá trẻ bị còng tay. Theo người dân, đây là 1 trong 2 đối tượng ngồi trên chiếc xe vận chuyển một lượng lớn ma túy, vừa bị công an bắt giữ.

Truy bắt các đối tượng trong đường dây

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận, toàn bộ số tinh thể màu trắng này là ma túy dạng đá, loại Methamphetamin, 2 đối tượng đang vận chuyển thuê từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đi TP.HCM tiêu thụ với số tiền công là 300 triệu đồng... Khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình thì bị phát hiện, bắt giữ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, điều tra mở rộng án. Đúng một tuần sau (ngày 20/3), Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp các đơn vị, địa phương bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1994), trú tại Đình Tổ, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Đinh Ngọc Đô (SN 1978), trú tại xã Đăk DRông, Cư Jút, Đắc Nông.

4 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 27/3, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Hồng Văn Páo (SN 1974), trú tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 12A đoạn qua khu vực xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo), lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 250kg ma túy đá.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/12/2019, tại điểm chốt trên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu kiểm tra chiếc xe bán tải BKS 29C-309.24 đang lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve. Khi CSGT yêu cầu kiểm tra thùng xe, tài xế đã nhấn ga bỏ chạy, được một đoạn thì xe đâm vào lan can thép bên đường. Khi lực lượng công an đến, cả hai đối tượng ngồi trên xe đạp cửa xe chạy trốn vào rừng.

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều bao tải chứa ma túy đá với tổng trọng lượng là 248,99kg. Công an tỉnh Quảng Bình xác định 2 nghi phạm trong vụ án là Lầu A Hồng (SN 1994), dân tộc H' Mông, nơi cư trú bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và Vàng A Lử (SN 1993), dân tộc H' Mông, nơi cư trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy; ra quyết định truy nã bị can đối với Lầu A Hồng, về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, để phá thành công chuyên án ma túy lớn này, Công an tỉnh đã huy động nhiều lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhiều phương tiện và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước để xác minh, truy bắt các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án.

Theo tìm hiểu, các đối tượng tham gia vận chuyển các vụ án ma túy với khối lượng lớn thường rất hung hãn, manh động, quyết tấn công lực lượng làm nhiệm vụ đến cùng nhằm trốn chạy. Trong tình huống này, lực lượng CSGT thường rơi vào trạng thái bị động, vì không biết thực tế trong xe các đối tượng đang chở gì, có vi phạm pháp luật hay không? Còn các đối tượng, với số lượng ma túy lớn như vậy, nếu bị phát hiện, chắc chắn đối diện với mức án tử hình nên luôn tìm cách chống trả, thậm chí bất chấp cả tính mạng của những người làm nhiệm vụ để chạy trốn.

Ngô Huyền

Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí in Đời sống & Pháp luật số thứ 7 (16)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kiem-tra-hanh-chinh-cong-an-phat-hien-bi-mat-dong-troi-trong-chiec-xe-ban-tai-a320978.html