Lái xe bỏ 3 triệu đồng mua "thẻ phóng viên" giả để qua mặt cảnh sát giao thông


Thứ 7, 08/08/2020 | 12:09


Cùng sự kiện

Khi được tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính, tài xế tính đã xuất trình thẻ phóng viên giả và đề nghị bỏ qua lỗi vi phạm.

Khi được tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính, tài xế tính đã xuất trình thẻ phóng viên giả và đề nghị bỏ qua lỗi vi phạm.

"Thẻ phóng viên báo Thanh tra" giả của Bùi Văn Tính.

Ngày 8/8, Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã chuyển hồ sơ vụ 1 lái xe ô tô mạo danh phóng viên, đến Cơ quan điều tra, Công an quận Hoàng Mai để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 6/8, tại ngã ba Giải Phóng - Đại Từ (thuộc quận Hoàng Mai), tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 30E-674.95 vì có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông.

Ngay sau đó, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định người điều khiển xe là Bùi Văn Tính (SN 1979, quê quán Tiền Hải, Thái Bình), xuất trình giấy tờ cùng 1 "Thẻ Phóng viên Báo Thanh tra", đồng thời đề nghị bỏ qua lỗi vi phạm.

Qua xác minh, tổ công tác Đội CSGT số 14 xác định Báo Thanh tra không có cán bộ tên Bùi Văn Tính và không có "Thẻ Phóng viên Báo Thanh tra" như trên, đồng thời bàn giao vụ việc đến Công an phường Thịnh Liệt để xác minh.

Bước đầu, Bùi Văn Tính tường trình đang làm lái xe cho một doanh nghiệp, chưa từng làm việc hay cộng tác với Báo Thanh tra. Qua mối quan hệ quen biết, Tính nhờ người làm hộ "Thẻ phóng viên Báo Thanh tra" với giá hơn 3 triệu đồng.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-xe-bo-3-trieu-dong-mua-the-phong-vien-gia-de-qua-mat-canh-sat-giao-thong-a333963.html