4 thanh niên lãnh án tù vì làm bé gái 15 tuổi có thai


Thứ 3, 23/05/2017 | 02:54


Thay nhau làm “làm chuyện người lớn” với bé gái 15 tuổi dẫn đến có thai, 4 thanh niên đã vướng vòng lao lý vì tội Giao cấu với trẻ em.

Thay nhau làm làm "chuyện người lớn” với bé gái 15 tuổi dẫn đến có thai, 4 thanh niên đã vướng vòng lao lý.

Theo báo Người Đưa Tin, ngày 22/5, TAND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giao cấu với trẻ em, tuyên phạt 4 bị cáo, gồm: Phạm Ngọc Hiền (SN 1991, ngụ huyện Tân Hiệp) và Hoàng Quốc Dương (SN 1996, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) 3 năm tù; Trần Quý Phong (SN 1995) và Nguyễn Khắc Đình (SN 1995, cùng ngụ huyện Tân Hiệp) 1 năm tù.

Bốn bị cáo trước tòa - Ảnh: báo Người Đưa Tin

Báo Pháp luật Plus thông tin, cáo trạng của VKS nhân dân huyện Tân Hiệp xác định, vào thời gian trước tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Nguyễn Thị Minh T. (SN 2000) có quen biết với Nguyễn Khắc Đình (ở ấp Kinh 10B, TT Tân Hiệp) T. cùng Đình đi nhậu sau đó Đình và T. vào nhà trọ Thủy Tiên để ngủ qua đêm và đã giao cấu với nhau 1 lần tại phòng trọ.

Khoảng tháng 4 đến tháng 7/2015, Nguyễn Thị Minh T. có quen biết với anh Trần Quý Phong. Phong đã ngồi nói chuyện với T. ở nhà ngoại Phong một lúc thì thanh niên này giao cấu với T.

Vào khoảng tháng 6 năm 2015 Nguyễn Thị Minh T. tiếp tục giao cấu với Phạm Ngọc Hiền tại khu nghĩa địa gần nhà Hiền làm T. có thai và sinh bé trai.

Từ ngày 1/10/2015 đến ngày 12/11/2015 Hoàng Quốc Dương giao cấu với Nguyễn Thị Minh T. 4 lần. Khi biết mình có lệnh bắt, ngày 28/10/2016 Phạm Ngọc Hiền và Hoàng Quốc Dương đã ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra cho tới nay.

Từ những chứng cứ, căn cứ trên, HĐXX Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang quyết định truy tố 4 bị cáo về tội Giao cấu với trẻ em theo quy định tại khoản 1 Điều 115 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Ngoài mức án nêu trên, HĐXX còn buộc bị cáo Hiền mỗi tháng phải cấp dưỡng cho bị hại T 2 triệu đồng để nuôi con nhỏ cho đến khi con của T được 18 tuổi. Bốn bị cáo còn phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho bị hại T 5 triệu đồng/bị cáo.

Điều 115 Tội giao cấu với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1.  Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/4-thanh-nien-lanh-an-tu-vi-lam-be-gai-15-tuoi-co-thai-a191047.html