Lần ra manh mối nơi lẩn trốn của phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự


Thứ 5, 04/06/2020 | 07:27


Cùng sự kiện

Phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự được cho là gây ra vụ cướp điện thoại, xe máy và đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự được cho là gây ra vụ cướp điện thoại, xe máy và đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trả lời báo chí trưa ngày 4/6, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, lực lượng chức năng đã xác định, sau khi trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vào chiều 3/6, phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) di chuyển về hướng Quảng Nam.

Vào đêm ngày 3/6, đêm 3/6, chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị một thanh niên cướp chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Ngoài ra, lúc 23h cùng ngày, một người dân ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, bị mất 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha.

Phạm nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: VTC News

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị cướp điện thoại, công an xác định do Triệu Quân Sự thực hiện. Còn vụ cướp xe máy đang được xác minh.

Theo một nguồn tin riêng của báo Người lao động, phạm nhân Triệu Quân Sự đang lẩn trốn tại khu vực huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

"Nhiều khả năng, đối tượng đang lẩn trốn và chạy về hướng Tam Kỳ (Quảng Nam). Chúng tôi đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam, triển khai vây bắt đối tượng này", một nguồn tin từ Công an huyện Bình Sơn cho biết.

Vào khoảng 15h ngày 3/6, Triệu Quân Sự đã trốn khỏi Trại giam T10 khi đang thụ án chung thân về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Đào ngũ" và "Trốn khỏi nơi giam giữ.

Được đây đây là lần thứ 2, Triệu Quân Sự trốn khỏi Trại giam T10.

Trước đó, ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (35 tuổi, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đang thi hành án tại Trại giam T10, đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

1 tháng lẩn trốn, Triệu Quân Sự bị cơ quan công an bắt giữ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lan-ra-manh-moi-noi-lan-tron-cua-pham-nhan-tron-trai-trieu-quan-su-a325908.html