Nghi án nam thanh niên đâm chết người yêu ở Ninh Bình: Nhân chứng nói gì?


Thứ 2, 01/04/2019 | 12:17


Cùng sự kiện

Liên quan đến nghi án nam thanh niên đâm chết người yêu giữa đường ở Ninh Bình, nhân chứng cho biết, họ thấy đôi nam nữ giằng co trên xe.

Liên quan đến nghi án nam thanh niên đâm chết người yêu giữa đường ở Ninh Bình, nhân chứng cho biết, họ thấy đôi nam nữ giằng co trên xe. Sau đó, cô gái mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu.

Chiều ngày 1/4, trao đổi với PV báo Tri Thức Trực tuyến, Chủ tịch TP.Ninh Bình Đinh Văn Thứ cho biết, kết quả điều tra ban đầu nghi án nữ nhân viên ngân hàng bị sát hại ở gần cầu Non Nước xác định, đôi nam nữ này có quan hệ tình cảm với nhau.

An ninh - Hình sự - Nghi án nam thanh niên đâm chết người yêu ở Ninh Bình: Nhân chứng nói gì?

Hiện trường vụ nam thanh niên đâm chết cô gái rồi tự sát. Ảnh: Infonet

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị T. T. T. H (SN 1994) đang làm nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở TP.Tam Điệp. Nghi phạm là anh P.V.Nghị (SN 1988, làm nghề tài xế).

"Sáng nay, Nghị dùng ôtô chở chị H. đến bãi trống thuộc phường Đông Thành để nói chuyện thì xảy ra vụ việc trên", báo Tri thức Trực tuyến dẫn lời ông Thứ.

Cũng theo nguồn tin trên, vào khoảng 9h ngày 1/4, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy đôi nam nữ giằng co trên xe. Sau đó, cô gái mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu thì bị Nghị cầm kéo đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực, cổ.

Cô gái gục xuống, thanh niên này ngồi ghì lên nạn nhân rồi dùng kéo tự đâm vào người. Khi lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân đã tử vong. Nghị được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Nghị và chị H. có quan hệ tình cảm khoảng 1 năm trước. Tại địa phương, Nghị và nữ nạn nhân ở cùng một xóm, cùng đi làm ở TP Ninh Bình. Hai nhà cách nhau vài trăm mét.

Liên quan đến vụ việc, báo Lao Động đưa tin, sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm Nghị được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, đối tượng Nghị đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sức khỏe anh ta vẫn yếu, cơ quan công an chưa tiếp cận được, để lấy lời khai.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-yeu-o-ninh-binh-nhan-chung-noi-gi-a269181.html