Người đàn ông tử vong trong khu gò mả ở Tiền Giang


Thứ 3, 31/03/2020 | 00:24


Cùng sự kiện

Sau khi lên trụ sở công an về, ông D. được phát hiện nằm chết trong gò mồ mả với con dao cắm trên ngực trái. Bước đầu cơ quan công an nhận định, ông D. tử vong do tự tử.

Sau khi lên trụ sở công an về, ông D. được phát hiện nằm chết trong gò mồ mả với con dao cắm trên ngực trái. Bước đầu cơ quan công an nhận định, ông D. tử vong do tự tử.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trong khu gò mả với con dao trên ngực.

Nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh D. (55 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè, huyện Cài Bè, tỉnh Tiền Giang).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 8h ngày 30/3, ông D. được cơ quan công an thị trấn Cái Bè mời đến trụ sở để công an huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) làm việc. Nguyên nhân là do ông D. có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 24/3 tại huyện Mỏ Cày Bắc. 

Đến khoảng 9h15 cùng ngày, ông Nguyễn Văn X. (ngụ khu phố 3, thị trấn Cái Bè) nghe tiếng chó sủa ở phía gò mả gần nhà nên ra kiểm tra thì phát hiện ông D. nằm chết, trên ngực trái cắm 1 con dao.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Cài Bè đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bước đầu, qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng nhận định ông D. tử vong do tự tử.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-khu-go-ma-o-tien-giang-a317533.html