Nợ tín dụng đen hơn 200 triệu đồng, thanh niên bắt xe khách từ Vũng Tàu lên Đồng Nai cướp tiền trạm thu phí


Thứ 3, 07/01/2020 | 08:09


Cùng sự kiện

Tại cơ quan công an, Thiên khai nhận do nợ tiền tín dụng đen không có khả năng chi trả nên bắt xe khách từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến trạm thu phí ở Đồng Nai cướp tiền.

Tại cơ quan công an, Thiên khai nhận do nợ tiền tín dụng đen không có khả năng chi trả nên bắt xe khách từ Bà Rịa- Vũng Tàu đến trạm thu phí ở Đồng Nai cướp tiền.

Ngày 7/1, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Đình Thiên (SN 1987, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo tin tức ban đầu, vào lúc 4h45 ngày 3/1, trong lúc nhân viên Dương Thị Hồng Phượng đang ngồi làm việc tại cabin số 6, Trạm thu phí 51, đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây (xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì Đặng Đình Thiên đeo khẩu trang che kín mặt vào giả vờ hỏi chuyện. Tại đây, Thiên nhanh chóng cướp số tiền trong ngăn kéo rồi tẩu thoát.

Đối tượng Đặng Đình Thiên. Ảnh: Báo Giao thông

Nghe thấy chị Phương tri hô, anh Huỳnh Quốc Thái đang làm nhiệm vụ bảo vệ phân làn ở gần đó đuối theo nhưng không kịp. Số tiền Thiên lấy đi được xác định là hơn 40 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi can.

Đến 7h30 cùng ngày, Thiên bị cơ quan công an bắt giữ cùng tang vật gây án.

Tại cơ quan công an, Thiên khai do nợ tín dụng đen hơn 200 triệu đồng không có tiền trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản tại Trạm thu phí. Rạng sáng ngày 3/1, Thiên đón xe khách từ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến Trạm thu phí 51, huyện Long Thành thì xuống xe. Phát hiện quanh khu vực Trạm thu phí có ít người qua lại, nhân viên chuẩn bị giao ca nên Thiên đã nhanh chóng tiếp cận vào buồng cabin số 6, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/no-tin-dung-den-hon-200-trieu-dong-thanh-nien-bat-xe-khach-tu-vung-tau-len-dong-nai-cuop-tien-tram-thu-phi-a307465.html