Rợn người lời khai của gã đàn ông sát hại tài xế xe ôm, giấu thi thể bằng lá cây


Thứ 3, 31/03/2020 | 00:32


Cùng sự kiện

Tại cơ quan công an, Mính khai sau khi sát hại tài xế xe ôm, nghi phạm bán xe máy của nạn nhân để lấy tiền mua ma túy.

Tại cơ quan công an, Mính khai sau khi sát hại tài xế xe ôm, nghi phạm bán xe máy của nạn nhân để lấy tiền mua ma túy.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lò Văn Mính (39 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Nạn nhân vụ án mạng là ông Nguyễn Văn Chất (48 tuổi, trú huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/3, Mính mang theo con dao nhọn, lang thang ở thị trấn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Mính thuê ông Chất chở đi 30km, sang thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Bị can Lò Văn Mính tại cơ quan công an. Ảnh: Tuổi Trẻ

Khi đến phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), lợi dụng đoạn đường vắng vẻ, Mính sát hại tài xế rồi phủ lá cây, cỏ lên trên nhằm giấu xác. Tiếp đó, Mính lấy một số vật dụng và xe máy của nạn nhân mang đi bán. Có tiền, Mính mang đi mua 2 tép heroin và còn 700.000 đồng.

Đạc biệt, theo lời khai của Mính, sau khi sử dụng xong ma túy, Mính nghĩ rằng lá cây, cỏ héo đi sẽ làm lộ nạn nhân nên tối cùng ngày đã quay lại hiện trường, lấy bao tải bọc một phần thi thể và phi tang xuống mương nước gần đó rồi trốn về quê.

Ngày 27/3, người dân khu vực phát hiện thi thể nạn nhân nên trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã lần ra tung tích của Lò Văn Mính.

Ngày 28/3, cơ quan côn gan đã bắt giữ Mính khi đối tượng đang ở nhà riêng tại xã Sám Mứn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Được biết, Mính là người nghiện ma túy và có 2 tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Khu vực bị can phi tang xác nạn nhân là nơi hắn nhiều lần đến để sử dụng chất cấm.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ron-nguoi-loi-khai-cua-ga-dan-ong-sat-hai-tai-xe-xe-om-giau-thi-the-bang-la-cay-a317531.html