Tạm giữ gã chủ nợ đánh chết con nợ sau khi bị thách thức


Thứ 4, 08/04/2020 | 00:51


Bị con nợ cầm dao dọa chém, thách thức không trả tiền, Sỹ cầm hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị con nợ cầm dao dọa chém, thách thức không trả tiền, Sỹ cầm hung khí tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Trương Thi Sỹ (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là Nguyễn Tam Th. (27 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng).

Sỹ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao thông

Theo tin tức ban đầu, Sỹ cho anh Nguyễn Tam Th. vay mấy chục triệu đồng. Vào sáng ngày 6/7, Sỹ đến nhà anh Th. hỏi số tiền người này đã vay trước đó. Tuy nhiên, Th. nói không trả. Sau đó 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Anh Th. được cho là cầm dao dọa chém, tấn công anh Sỹ. Sau đó anh Sỹ đã lao đến giằng co và cầm hung khí tấn công lại anh Th. khiến anh Th. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sỹ đến cơ quan công an xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sỹ khai nhận, trong lúc đòi tiền, Th. thách thức và cầm hung khí tấn công Sỹ trước nên xảy ra vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu cuối 2019, Th. vay của Sỹ nhiều lần với số tiền 64,5 triệu đồng nhưng chưa trả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 6/4, công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án giết người nghiêm trọng tại địa phương. Nghi phạm bị bắt giữ là Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, trú thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn). Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu rừng phòng hộ thuộc xã Canh Liên (huyện Vân Canh).

Kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 16h ngày 2/2,  Hoàng chặn xe, đâm chị Đ.T.T. (48 tuổi, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) tử vong tại tỉnh lộ 636B (đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi). Sau khi gây án, Hoàng đã bỏ trốn vào rừng.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-ga-chu-no-danh-chet-con-no-sau-khi-bi-thach-thuc-a318699.html