Thanh niên bị bạn nhậu đoạt mạng sau câu chửi thề


Thứ 2, 31/10/2016 | 07:05


(ĐSPL) - Sau chầu nhậu với thiếu nữ, Duy mắng chửi hai bạn nhậu khi thấy họ bỏ về, sau đó xảy ra án mạng

(ĐSPL) - Sau chầu nhậu với thiếu nữ, Duy mắng chửi hai bạn nhậu khi thấy họ bỏ về, sau đó xảy ra án mạng.

Theo tin tức đăng tải trên báo Người lao động, chiều 25/4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Nguyễn Chí Hiếu (19 tuổi) mức án 17 năm tù, Hồ Duy Thanh (16 tuổi) mức án 8 năm tù vì tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Khánh Duy (23 tuổi), ngụ phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Hiếu và Thanh tại tòa (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Theo báo Tri thức trực tuyến, hai bị cáo với nạn nhân là bạn nhậu. Đêm 19/9/2015, họ đến nhà số 79A, đường Điện Biên Phủ (phường 8, TP Sóc Trăng) để uống bia với thiếu nữ và những người quen của cô này.

Khi thiếu nữ đi ngủ, Hiếu rủ một người bạn đi về thì bị D. mắng chửi. Sau đó, Hiếu kể lại chuyện này cho Thanh nghe và thiếu niên này chạy về nhà lấy dao Thái Lan đưa cho Hiếu. Thanh cầm thanh sắt nhọn (loại dùng đâm vào bao để lấy gạo) rồi cả hai quay lại nơi Hiếu nhậu cùng thiếu nữ.

Tại đây, hai bị cáo đã đâm D. nhiều nhát khiến nạn nhân thiệt mạng vì thủng tim, phổi, gây mất máu cấp.

NINH LAN (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-nien-bi-ban-nhau-doat-mang-sau-cau-chui-the-a142966.html