Thuộc cấp của Vũ “nhôm” bị khởi tố cùng cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn


Thứ 2, 18/03/2019 | 09:06


Cùng sự kiện

Ngoài ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa bị khởi tố thì cơ quan điều tra bộ Công an còn khởi tố bị can đối với Phan Minh Cương.

Ngoài ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa bị khởi tố thì cơ quan điều tra bộ Công an còn khởi tố bị can đối với Phan Minh Cương, nguyên Tổng giám đốc công ty Xây dựng Bắc Nam 79.

Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, ngoài ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa bị khởi tố thì Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an còn khởi tố bị can đối với một số cá nhân khác.

Trong đó, có Phan Minh Cương, nguyên Giám đốc công ty TNHH I.V.C, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79. Ông Cương trước đó từng là cấp dưới của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79).

Việc ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Phan Minh Cương và các bị can khác bị khởi tố là quá trình bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng” trái quy định.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Tuấn bị khởi tố về 2 tội danh gồm tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 BLHS năm 2015 và tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015. Các bị can khác bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Được biết, trong số các bị can bị khởi tố, ông Cương đã bị bắt tạm giam để điều tra, các bị can còn lại được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sáng nay (ngày 18/)3, Cơ quan điều tra bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Vũ "nhôm" đã thâu tóm hàng loạt khu "đất vàng" tại TP.Đà Nẵng trái quy định.

Liên quan đến những sai phạm trong việc bán nhiều khu đất công cho Vũ Nhôm, hồi tháng 4/2018, ông Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2011), ông Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2014) bị khởi tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.

Ngoài ra, ông Nguyễn Điểu (nguyên Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng); ông Trần Văn Toán (nguyên Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng) cũng bị khởi tố với vai trò đồng phạm, giúp sức cho 2 cựu Chủ tịch thành phố “tạo điều kiện” cho Vũ “nhôm” thâu tóm đất vàng.

Tại Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng danh nghĩa là Thượng tá Công an để được thuê, mua chỉ định; được hưởng các ưu đãi khi mua bán, chuyển nhượng các dự án nhà, đất công sản với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường; trái với quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện được việc thuê, mua hoặc chuyển nhượng các dự án nhà đất trên, Vũ “nhôm” không dùng vào mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ mà chuyển thành tài sản mang tên cá nhân mình hoặc người thân trong gia đình hoặc chuyển nhượng, liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Hiện, bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ sai phạm của những trường hợp có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hường

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuoc-cap-cua-vu-nhom-bi-khoi-to-cung-cuu-pho-chu-tich-da-nang-nguyen-ngoc-tuan-a267036.html