+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 10/7/2019: Nữ nhân viên massage Điêu Thuyền kích dục cho khách giá 13 triệu đồng

    ĐS&PL Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 10/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 10/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ nhân viên massage Điêu Thuyền kích dục cho khách giá 13 triệu đồng

    Chiều 9/7, tiệm massage tên Điêu Thuyền trên đường Đồng Đen (quận Tân Bình) đang nhộn nhịp khách thì hàng chục trinh sát thuộc Công an quận Tân Bình, TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính.

    Nhân viên massage bị bắt quả tang kích dục cho khách - Ảnh: VnExpress

    Tại 3 phòng VIP, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nữ tiếp viên ăn mặc hở hang đang massage kích dục cho các khách nam. Cảnh sát đưa 6 nữ nhân viên và một quản lý về trụ sở để làm việc.

    Các cô gái khai tùy theo túi tiền mà các vị khách sẽ được chiều chuộng theo cách khác nhau.

    Nếu khách bỏ ra 1 triệu, sẽ được 1 kỹ thuật viên thư giãn 1 lần. Khách mua gói VIP 5 với giá 13 triệu đồng sẽ được 4 tiếp viên thư giãn đến 3 lần trong vòng 3 giờ đồng hồ.

    Các cô gái cho biết mỗi lần tiếp khách, sẽ nhận được tiền boa rất cao. Số tiền này sẽ bị chủ cơ sở lấy 5%.

    Ôtô 7 chỗ cháy rụi, nghi bị ném bom xăng

    Rạng sáng 9/7, vợ chồng anh Nguyễn Minh Hải (chủ quán cà phê Hải Đăng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang ngủ trên gác bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của hàng xóm.

    Bật dậy, họ thấy lửa cháy dữ dội trước sân rồi lan sang ôtô 7 chỗ của gia đình. Chủ nhà và người dân dùng nhiều vật dụng dập lửa nhưng bất thành.

    Cảnh sát cứu hỏa được điều đến khống chế đám cháy ngay sau đó, tránh lan qua các nhà lân cận. Hỏa hoạn đã thiêu rụi ôtô cùng nhiều bàn ghế, đèn điện, đồ trang trí... trong quán.

    Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều bình gas mini, nghi vấn là "bom xăng" được ném vào quán. Một số nhân chứng cho biết đã thấy hai thanh niên lạ mặt đi xe máy đứng trước quán trước khi lửa bùng lên.

    Vợ chồng anh Hải cho biết vừa mới chuyển đến, quán đang trong quá trình hoàn thiện, chưa mở bán.

    Từ Hà Nội vào Sầm Sơn mở tiệc sinh nhật bằng ma túy, 22 đối tượng bị bắt

    Sáng ngày 9/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập vào một căn hộ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, bắt quả tang 22 đối tượng, trong đó có 14 nam, 8 nữ (đều đang sinh sống ở Hà Nội) đang sử dụng ma túy trái phép và quay cuồng trong tiếng nhạc.

    Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Dân trí

    Thực hiện khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 đĩa sứ còn dính ma túy, 1 gói ma túy ketamin chưa sử dụng, 3 thẻ nhựa, 3 ống hút, 1 bộ dàn âm thanh và nhiều tang vật khác có liên quan.

    Bước đầu, lực lượng công an đã đấu tranh, làm rõ những đối tượng đứng ra mua ma túy và tổ chức cùng các đối tượng khác sử dụng gồm: Nguyễn Đăng Linh (SN 1987), Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1993), đều ở Đông Anh (Hà Nội) và An Vũ Trường Linh (SN 1987), ở tỉnh Yên Bái.

    Trong đó, Nguyễn Đăng Linh là người trực tiếp mua ma túy với tổng số tiền gần 20 triệu. Sau đó, Linh hẹn với bạn bè từ Hà Nội vào thành phố Sầm Sơn vừa đi du lịch vừa tổ chức mừng sinh nhật mình tại một căn hộ đặt thuê trước đó.

    Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.

    Bắt nhiều “quái xế”, tạm giữ hàng loạt phương tiện gây náo loạn đường phố Huế

    Chiều 9/7, Thượng tá Lê Viết Phương, Phó trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) dịp hè, lực lượng Công an TP Huế đã tổ chức ra quân, phát hiện và xử lý nhiều “quái xế” có hành vi vi phạm trật tự ATGT.

    Các "quái xế" bị đưa về trụ sở Công an - Ảnh: CAND

    Trong đêm đầu tiên ra quân vào tối 8/7, tại các tuyến đường trung tâm TP Huế như Hùng Vương, Đặng Văn Ngữ, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Bà Triệu, Lê Quý Đôn… lực lượng Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế đã bắt giữ nhiều "quái xế", lập biên bản 21 trường hợp vi phạm, tập trung chủ yếu các lỗi như lạng lách, nẹt ống bô, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, không có giấy chứng nhận đăng ký xe; qua đó tạm giữ 19 xe môtô các loại.

    Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an TP Huế, đợt cao điểm ra quân lần này kéo dài đến ngày 30/9. Lực lượng đơn vị sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường ở địa bàn TP Huế nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ, gây mất ANTT, ATGT, nhất là những lỗi dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 10/7/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-1072019-nu-nhan-vien-massage-dieu-thuyen-kich-duc-cho-khach-gia-13-trieu-dong-a283538.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan