Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 13/7/2019: Bắt gã chủ nhà nghi nhiều lần hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật


Thứ 6, 12/07/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 13/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 13/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bắt gã chủ nhà nghi nhiều lần hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật

Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 12/7, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan Công an huyện Ea Hleo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Ngọc Thủy (64 tuổi, trú thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea Hleo) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân là chị N.T.L.Q. (32 tuổi, quê Phú Yên), người làm thuê trong nhà ông Thủy.

Theo đơn tố cáo, năm 2016, chị Q. từ tỉnh Phú Yên lên Đắk Lắk tìm việc làm và được gia đình ông Thủy nhận vào giúp việc nhà. Ngày 22/12/2017, vợ ông Thủy đi khám bệnh ở TP.HCM, trong nhà lúc này chỉ còn có chị và hai cha con ông Thủy.

Trong thời gian vợ vắng nhà, và mỗi khi con gái đi học thêm, ông Thủy đã bốn lần sử dụng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm chị Q..

Chị Q. khai mình không có khả năng chống trả nên mới xảy ra sự việc. Mỗi lẫn như vậy, ông Q. đều đe dọa, nên chị rất sợ.

Sau đó, vợ ông Thủy biết việc và "dàn xếp", còn ông Thủy hứa không tái phạm. Theo chị Q., vì tin tưởng vào lời hứa của gia đình này, chị đã chấp nhận ở lại làm việc cho gia đình với mục đích kiếm tiền làm vốn về quê sinh sống.

Tuy nhiên, đến ngày 6/8/2018, chị Q. tiếp tục bị ông Thủy hãm hiếp.

Sau khi có tố cáo, cơ quan công an làm việc với chị Q. và đưa chị đi giám định. Công an cũng tiếp nhận nhiều chứng cứ từ nạn nhân. Vậy nhưng vụ việc vẫn không tiến triển từ tháng 8-2018 đến tháng 7-2019.

Mới đây, nạn nhân thông tin đến các cơ quan báo chí để mong được giúp đỡ.

3 anh em ruột lập thành một... băng cướp

Ngày 12/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt tạm giam 5 nghi can đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản của các nữ công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, trong nhóm 5 đối tượng này có 3 người là anh hem ruột.

Các đối tượng bị bắt về trụ sở cơ quan công an - Ảnh: Dân trí

5 nghi can bị bắt giữ gồm: Phan Văn Vũ (47 tuổi); Phan Văn Tý Nhỏ (34 tuổi); Phan Thị Cẩm Nhừng (32 tuổi); Nguyễn Văn An (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hi (19 tuổi). Trong số này, Vũ, Nhỏ và Nhừng là 3 anh em ruột.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên không nghề nghiệp, từ tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu đến TP.Biên Hòa thuê nhà ở trọ. Hằng ngày, các đối tượng điều khiển hai xe máy phân khối lớn đi đến các tuyến đường gần các khu công nghiệp để “săn mồi” là các nữ công nhân có sở hở để cướp tài sản.

Lúc thực hiện các phi vụ, Hi chở Vũ đi trước, khi phát hiện phụ nữ điều khiển xe máy nghe điện thoại hoặc để tài sản sơ hở thì lập tức áp sát, rồi cướp. Còn các đối tượng khác đi sau làm nhiệm vụ cản đường trong trường hợp bị nạn nhân phản ứng.

Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng mang đi bán tại các tiệm cầm đồ, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt gần 40 vụ cướp giật tài sản của nữ công nhân trên địa bàn các khu công nghiệp tại TP.Biên Hòa.

Hiện, vụ án đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Băng cướp manh động, tấn công cảnh sát ở Sài Gòn sa lưới

Ngày 12/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết vừa phối hợp cùng Công an quận 2 triệt phá băng cướp tài sản gây ra hàng loạt vụ trên nhiều địa bàn.

Tí Nị tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp/ Zing.vn

Theo cảnh sát, địa bàn quận Thủ Đức, quận 2 và các quận huyện khác thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ cướp giật táo tợn, gây hoang mang dư luận. Kẻ cướp mang theo hung khí sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi.

Trước sự manh động trên, Công an quận Thủ Đức và Công an quận 2 xác lập chuyên án đấu tranh truy xét. Qua điều tra, công an xác định băng cướp do Lê Hữu Tuấn (còn gọi là Tí Nị, 33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Ngày 9/7, Công an quận 2 nhận tin báo một vụ cướp giật xảy ra ở phường An Phú, quận 2. Qua điều tra, cảnh sát xác định vụ cướp do băng Tí Nị thực hiện.

Khoảng 11h cùng ngày, trinh sát ập vào nhà trọ trên đường Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, bắt giữ Tí Nị và Lê Công Lợi (28 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Khám xét nơi ở, công an thu giữ 2 xe máy mang biển kiểm soát giả, ma túy, nhiều mã tấu, bình xịt hơi cay. Từ lời khai của Tí Nị, công an bắt giữ thêm nhiều nghi can khác.

Tại cơ quan điều tra, Tí Nị khai thành lập nhóm từ đầu năm 2018 để đi cướp trên nhiều địa bàn. Sau những vụ cướp, Tí Nị cùng đàn em chuyển nơi ở nhằm gây khó khăn cho cảnh sát trong việc truy bắt. Số tiền chúng cướp được dùng để ăn chơi và phê ma túy.

Ngoài ra, cảnh sát còn làm rõ việc băng cướp này từng tham gia chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào đầu năm 2019, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, nhận tin báo một nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí, nghi thực hiện cướp tài sản.

Khi cảnh sát có mặt kiểm tra, Tí Nị cùng đàn em không chấp hành mà dùng kéo, bình xịt hơi cay chống trả rồi lên xe máy tẩu thoát.

Theo cảnh sát, Tí Nị và Lợi mang 3 tiền án Cướp giật tài sản.

Hé lộ nguyên nhân vụ nam thanh niên bán vé số bị đâm tử vong

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, liên quan đến vụ thanh niên bán vé số bị đâm tử vong, chiều 12/7, VKSND tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người”.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: BVPL

Theo đó, 8 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hữu Tín, Trần Bảo Toàn, Huỳnh Gia Bảo, Phạm Văn Trường (cùng SN 2004), Nguyễn Thành Quý, Võ Cao Cường (cùng SN 2003, cùng trú tại TP.Pleiku), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2005) và Nguyễn Văn Như (SN 2002, cùng trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).

Ban đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn trước đó nên ngày 10/7 Trần Bảo Toàn và nạn nhân Đào Nhật Phi (SN 1999, trú tại phường Phù Đổng, TP Pleiku) hẹn tối cùng ngày sẽ gặp để đánh nhau.

Đến 20h cùng ngày, Toàn gọi điện thoại cho Nguyễn Thành Quý kể lại việc Phi hẹn đánh nhau và nhờ Quý cùng đi đánh Phi thì Quý đồng ý. Sau đó, được sự đồng ý của Toàn, Quý gọi điện thoại rủ một số người bạn của mình cùng đi giải quyết mâu thuẫn cho Toàn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Toàn chở Quý cùng 6 đối tượng trên đi gặp Phi. Cả nhóm 8 thanh niên này đi trên 3 xe máy, cầm theo nhiều dao và kiếm. Khi đến gần ngã ba đường Bà Triệu và đường Hùng Vương (TP Pleiku), thấy nhóm thanh niên 2 nam và 2 nữ (trong đó có Phi) đang đứng nói chuyện ở lề đường, Toàn dừng xe hô “nó kìa”.

Sau đó, nhóm đối tượng này lao tới chém nhiều nhát vào người Phi. Bị tấn công, nạn nhân Phi bỏ chạy nhưng vẫn bị các đối tượng đuổi theo chém vào người. Sau đó, Phi tiếp tục bỏ chạy thêm một đoạn nữa thì ngã gục và tử vong.

Sau khi gây án, các đối tượng mang hung khí đi đến tại một bụi cây (thuộc Tổ 2, phường Thống Nhất, Tp Pleiku) rồi bỏ trốn. Nhận tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt các đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/7/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-1372019-bat-ga-chu-nha-nghi-nhieu-lan-hiep-dam-nu-giup-viec-khuyet-tat-a284017.html