Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 4/7/2019: Đột kích nhà nghỉ, bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang mua bán dâm


Thứ 4, 03/07/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 4/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 4/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đột kích nhà nghỉ, bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang mua bán dâm

Báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, thời gian gần đây, người dân xung quanh nhà nghỉ Đông Mai (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) phản ánh về việc nhà nghỉ này có dấu hiệu hoạt động chứa mại dâm.

Bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang mua bán dâm trong nhà nghỉ - Hình minh họa

Công an TP. Hạ Long đã tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, qua kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Phạm Văn Dũng SN 1988, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, Hải Dương là chủ nhà nghỉ Đông Mai có hành vi chứa chấp mại dâm, tại 5 phòng của nhà nghỉ phát hiện 5 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được tang vật gồm số tiền 1.600.000 đồng từ người của Phạm Văn Dũng cùng 14 hộp bao cao su khác tại nhà nghỉ.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quạn CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố với Phạm Văn Dũng về tội chứa mại dâm.

Nam thanh niêm chém chết người vì mâu thuẫn đòi tiền cạo mủ cao su

Chiều 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời ban giao thi thể của anh Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, thôn 5, xã Đoàn Kết (Bù Đăng), nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại thôn 7, xã Đoàn Kết cho gia đình để lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan quan chức năng, Tú và Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, ngụ thôn 7, xã Đoàn Kết) cùng nhau cạo mủ cao su thuê.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 2/7, Tú nhờ anh Lục Văn Nghĩa (20 tuổi, ngụ thôn 6, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) chở vào rẫy của Mỹ ở thôn 7, xã Đoàn Kết để đòi tiền cạo mủ cao su thuê của Mỹ và Tú.Tại đây, lời qua tiếng lại khiến Tú và Mỹ dẫn tới mâu thuẫn, đánh nhau.

Bị Tú đánh đau, Mỹ chạy vào sau nhà lấy con dao chặt xương, đồng thời cầm đá ném vào đầu của Tú. Tiếp đó, Mỹ dùng dao đuổi chém liên tiếp vào người Tú khiến thanh niên này loạng choạng ngã xuống đất. Mặc dù Tú đã bị ngã nhưng Mỹ vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục chém nhiều nhát khiến Tú tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Mỹ bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng phối hợp với công an địa phương, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; làm việc với các nhân chứng liên quan, truy bắt hung thủ gây án.

Kế toán lấy hơn 400 triệu ở trạm thu phí tại Cần Thơ để đánh bạc

Ngày 3/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã có kết luận điều tra chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Huy (33 tuổi, nhân viên kế toán Trạm T1) về tội Tham ô tài sản.

Trạm T1 nằm trên quốc lộ 91, qua quận Ô Môn - Ảnh: Zing.vn

Năm 2015, Công ty CP Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang ký hợp đồng thuê Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO tổ chức thu phí tại Trạm T1 trên quốc lộ 91 thuộc phường Phước Thới (quận Ô Môn).

Ngày 30/4/2017, Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO ký kết hợp đồng lao động với Huy và giao phụ trách kế toán tại Trạm T1. Huy có nhiệm vụ nhận tiền từ các nhân viên bán vé và kế toán Võ Thị An Di, sau đó nộp doanh thu vào tài khoản công ty thông qua ngân hàng.

Khoảng tháng 4/2018, Huy nhiều lần chiếm đoạt 66 triệu đồng tiền quỹ do mình quản lý. Ngoài ra, ngày 6-10/2 năm nay, Huy nhận hơn 1,2 tỷ đồng tiền doanh thu của Trạm T1 nhưng không nộp cho nhân viên ngân hàng mà chiếm đoạt.

Huy sử dụng 420 triệu đồng đánh bạc, 70 triệu đồng trả nợ và chuộc xe. Số tiền còn lại hơn 750 triệu đồng, Huy mang theo bỏ trốn đến Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tổng số tiền Huy chiếm đoạt của Trạm T1 là hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 11/2, Trạm trưởng Trạm T1 thông báo cho gia đình Huy biết. Ngày hôm sau, Huy liên lạc với gia đình và mang trả lại Trạm T1 758 triệu đồng. Ngày 15/2 và ngày 16/3, Huy trả thêm 300 triệu đồng.

Theo cảnh sát, mục đính Huy chiếm đoạt tiền của Trạm T1 là chơi số đề. Sau khi lấy tiền quỹ của trạm tiêu xài, Huy sợ bị phát hiện nên lấy doanh thu bán vé chơi số đề.

Nam kế toán hy vọng sẽ trúng đề, có tiền bù vào số thâm hụt nhưng liên tục thua nên đã bỏ trốn.

Giám đốc doanh nghiệp dí súng vào đầu tài xế xe cẩu sau va chạm giao thông

Chiều ngày 3/7, thông tin từ Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, cơ quan điều tra đã lấy lời khai ông Lê Đồng Đức (65 tuổi, ở xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hoá) để điều tra hành vi sử dụng súng, công cụ hỗ trợ trái phép, đe dọa tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự.

Ông Đức đã được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai - Ảnh: Dân trí

Qua xác minh bước đầu của cơ quan điều tra, khoảng 8h ngày 3/7, ông Đức lái xe 5 chỗ lưu thông trên tỉnh lộ 510B theo hướng từ thị trấn Bút Sơn đi Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Khi đi qua địa bàn xã Hoằng Đạo thì xảy ra va chạm với xe cẩu do tài xế Lê Văn Hiếu (26 tuổi, ở xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa) điều khiển.

Cho rằng lái xe cẩu cố tình bỏ chạy, ông Đức điều khiển xe đuổi theo và chặn đầu xe cẩu giữa đường. Tiếp đó, ông Đức yêu cầu anh Hiếu xuống xe giải quyết.

Khi anh Hiếu vừa bước xuống xe, ông Đức liền xông lại túm cổ áo rồi rút từ trong xe một khẩu súng dí vào đầu anh Hiếu đe doạ. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ tìm cách tránh né, một số tài xế taxi đã chạy lại can ngăn. Sự việc sau đó được thông báo tới cơ quan chức năng.

Theo cơ quan điều tra, khẩu súng mà ông Đức sử dụng là súng bắn đạn cao su - công cụ hỗ trợ được cấp cho doanh nghiệp do ông này quản lý.

Tại cơ quan công an, ông Đức đã cung cấp giấy phép sử dụng súng, công cụ hỗ trợ của Công an tỉnh Thanh Hoá cấp, tuy nhiên đã hết hạn từ ngày 20/6.

Được biết, ông Đức là chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoằng Hoá. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/7/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-472019-dot-kich-nha-nghi-bat-qua-tang-5-doi-nam-nu-dang-mua-ban-dam-a282653.html