Tin tức pháp luật ngày 4/4/2021: Cụ bà bị sát hại, dìm xác xuống bể nước


Thứ 7, 03/04/2021 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/4/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/4/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Cụ bà bị sát hại, dìm xác xuống bể nước

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Chảo Ông Khé (ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo công an, trưa 2/4, người thân phát hiện bà V.T.C. (65 tuổi, ở xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Bát Xát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai tổ chức khám nghiệm. Nhà chức trách xác định bà C. bị hung thủ sát hại, sau đó bị dìm xác xuống bể nước để phi tang.

Đồ đạc trong nhà bị lục lọi nên cảnh sát nghi ngờ hung thủ giết để cướp tài sản. Qua rà soát, đến 22h cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Khé.

Theo nhà chức trách, nghi phạm vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sập bẫy đa cấp, chi hội trưởng phụ nữ thôn đi lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Bà Ngô Thị Lý tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân trí

Sáng 3/4, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Lý (SN 1955, trú xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trước năm 2018, bà Lý đầu tư mua tiền ảo theo mô hình đa cấp, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và thực phẩm chức năng nhưng bị thua lỗ hàng tỷ đồng.

Thời gian này, bà Lý đang làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Tự Cường.

Để có tiền trả nợ, bà Lý lợi dụng uy tín của mình, đưa ra các thông tin gian dối như cần tiền để đầu tư mua đất, xây nhà hoặc "chạy" việc cho con nhằm vay tiền của người quen trong xã. Thực chất là bà Lý vay tiền để trả nợ và đảo nợ ngân hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2020, đã có 15 người dân trên địa bàn xã Sơn Lộc cho bà Lý vay với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Sau khi bà Lý tuyên bố vỡ nợ, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo bà này đến Công an huyện Can Lộc, đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Khởi tố vụ án bắt giữ ‘chôn sống’ nam thanh niên 17 tuổi

Ngày 3/4, liên quan đến việc em NQV (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị nhóm người bắt giữ, đe dọa, “chôn sống”, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật.

Nghi can Nguyễn Trọng Dương (32 tuổi, thường gọi là Dương 'đẹp trai', trú tại TP Vinh, Nghệ An) cùng nhóm người đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân NQV hiện đã ổn định, bình phục sức khỏe và tâm lý.

Như đã đưa tin, sáng 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh một nhóm người bắt trói rồi quát nạt, dùng dép đánh, bịt mặt, sau đó đào hố đất lấp một nam thanh niên.

Nam thanh niên này khóc, van xin nói "cho em một cơ hội cuối nữa thôi", "cho em một cơ hội cuối", "anh Cảnh ơi cho em xin một cơ hội cuối"... Một số người đàn ông chỉ đạo lấp lại, lấp cho đầy, "mi mà tự bươi lên được mi sống".

Ngay sau khi xuất hiện video trên, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ, bắt giữ 14 nghi can liên quan.

Dương bị bắt vào đêm 29/3, khi đang trốn ở Hà Nội.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-442021-cu-ba-bi-sat-hai-dim-xac-xuong-be-nuoc-a361352.html