Trinh sát tổ chức vây bắt trường gà của băng nhóm giang hồ Vĩnh Long


Thứ 7, 22/06/2019 | 12:18


Thời điểm bị vây bắt, đám đông đang say sưa sát phạt vội vã ôm gà chọi và tiền bỏ chạy tán loạn.

Thời điểm bị vây bắt, đám đông đang say sưa sát phạt vội vã ôm gà chọi và tiền bỏ chạy tán loạn.

VnExpress và Pháp luật Việt Nam đồng loạt đưa tin, chiều 22/6, trinh sát Cục cảnh sát hình sự (C02) phối hợp Cảnh sát cơ động (K02) Bộ Công an bất ngờ đột kích trường gà gần cầu Ông Nghệ (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), bắt quả tang hơn 30 người đang sát phạt cực lớn.

Thời điểm các trinh sát ập vào, đám đông đang say sưa sát phạt vội ôm gà chọi, tiền... bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, mọi ngả đã bị bao vây, hơn 30 người  trong trường gà bị khống chế tại chỗ. Hàng trăm triệu đồng dùng để cá độ và nhiều tang vật khác bị thu giữ.

Những người bị bắt tại trường gà. Ảnh: VnExpress

Theo cơ quan điều tra, trường gà do 3 người là: Tại, Xuân, Hiếu tổ chức. Đây là nhóm giang hồ có "máu mặt" ở Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây. Mức ăn thua mỗi "độ" lên đến cả trăm triệu đồng.

"Đây là điểm nóng cờ bạc gây nhức nhối tại địa phương", lãnh đạo phòng nghiệp vụ Cục cảnh sát hình sự cho biết.

Hiện cảnh sát đang xác minh vai trò của từng nghi can, truy bắt thêm những người liên quan.

Hồi đầu tháng 5, tại Vĩnh Long, cảnh sát cũng triệt phá một trường gà ở xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn do Phương "trái cây" (43 tuổi) tổ chức. Trường gà nằm sâu trong khu vườn được che chắn cẩn thận và có bố trí nhiều lớp cảnh giới.

Chiều 5/5, Công an huyện Trà Ôn bất ngờ đột kích trường gà này, vây bắt, tạm giữ 10 người liên quan.

Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ số tiền hơn 130 triệu đồng, 16 xe máy, 12 điện thoại và 10 con gà đá cùng các tang vật khác.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trinh-sat-to-chuc-vay-bat-truong-ga-cua-bang-nhom-giang-ho-vinh-long-a280808.html