Trốn truy nã đặc biệt, Nam "Mèo" cùng vợ sử dụng hơn 20 số điện thoại


Thứ 6, 10/01/2020 | 13:10


Cùng sự kiện

Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng Nam "Mèo" bị truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng Nam "Mèo" bị truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản.

Sáng ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, tên thường gọi là Mèo, trú tại phường Thống Nhất, TP.Kon Tum) từ Long An về TP.Kon Tum.

Nguyễn Văn Nam bị truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản. Nam bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ tại tỉnh Long An lúc 21h ngày 8/1.

Cơ quan công an đang lấy lời khai của Nam "Mèo". Ảnh: Báo Nhân dân

Theo báo VOV, Nam là đối tượng có nhiều tiền án, trong vòng 13 năm qua có ít nhất 4 lần vào, ra tù. Đầu năm 2019, sau khi mãn hạn tù, Nam thường xuyên đến các nhà hàng, quán sá trên địa bàn TP Kon Tum đòi tiền bảo kê, sử dụng súng, lựu đạn đe dọa nạn nhân, thực hiện hành vi cưỡng đoạt. Cuối tháng 11/2019, đối tượng rút súng dí vào đầu anh Đỗ Văn Nghĩ cướp 50 triệu đồng.

Ngày 2/12/2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Nam. Bị truy nã, Nam cùng vợ và 2 đàn em thân tín đã bỏ trốn.

Báo Nhân dân đưa tin, trong quá trình trốn truy nã, nhằm đối phó với lực lượng công an, Nam mang theo 2 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, không ở vị trí nào quá 30 phút.

Đặc biệt, đối tượng đã di chuyển bằng ô-tô lòng vòng nhiều nơi từ Bình Định đến Phú Yên, vào TP.HCM xuống Long An... sử dụng hơn 22 số điện thoại để liên lạc. Trong quá trình trốn lệnh truy nã, đối tượng vẫn điện về một số nhà hàng, quán sá ở Kon Tum đe dọa, đòi tiền bảo kê để đàn em qua lấy và chuyển khoản cho y.

Khoảng 21h ngày 8/1, Nam bị cơ quan công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đề nghị những người là nạn nhân của Nam (Mèo) tích cực trình báo để đơn vị tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tron-truy-na-dac-biet-nam-meo-cung-vo-su-dung-hon-20-so-dien-thoai-a307855.html