Trưởng phòng bảo hiểm hất CSGT lên nắp capo được giảm án


Thứ 2, 31/10/2016 | 10:09


(ĐSPL) - Điều khiển xe vi phạm, không xuất trình được giấy tờ, tài xế Hoàng bất ngờ nổ máy tông vào cán bộ cảnh sát đang làm nhiệm vụ khiến cán bộ này bị trầy xước.

(ĐSPL) - Điều khiển xe vi phạm, không xuất trình được giấy tờ, tài xế Hoàng bất ngờ nổ máy tông vào cán bộ cảnh sát đang làm nhiệm vụ khiến cán bộ này bị trầy xước 2 tay do nắp ca pô quá nóng.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, mới đây, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã giảm án cho bị cáo Lê Hoàng (49 tuổi, ngụ ở quận 7) từ 1 năm 2 tháng còn 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

HĐXX nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ cũng như ăn năn, thành khẩn nên xem xét như trên.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Theo nguồn tin trên báo Dân trí cho biết trước đó, ngày 28/8/2015 Hoàng điều khiển ô tô loại 4 chỗ BKS 51A-483.36 lưu thông trên QL13 (đoạn gần giao lộ ngã tư Bình Triệu, thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đã vi phạm giao thông nên bị tổ CSGT Đội Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an TPHCM) do thiếu tá Phạm Hoài Hiền và trung uý Trần Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ đã chặn dừng để xử lý.

Trong lúc thiếu tá Hiền đang đứng trước đầu xe ô tô để lập biên bản thì bất ngờ Hoàng lên xe nổ máy tông thẳng vào anh Hiền. Trước tình thế nguy hiểm, thiếu tá Hiền nhảy lên nắp capo xe và cố bám vào 2 gạt nước rồi yêu cầu Hoàng dừng xe nhưng đối tượng vẫn ngoan cố phóng xe về phía trước hơn 300m. Nghi can Hoàng chỉ chịu dừng lại khi trung uý Tuấn Anh cùng sự hỗ trợ của người dân đã đuổi theo chặn đầu xe.

Công an phường Hiệp Bình Chánh ngay sau đó đã có mặt bắt giữ Hoàng và đưa chiếc xe tang vật về trụ sở xử lý.

Được biết vào thời điểm phạm tội, Hoàng đang công tác tại Công ty bảo hiểm A. (vốn 100% nước ngoài) với chức danh Trưởng phòng.

HÀ THẢO (Tổng hợp)

Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truong-phong-bao-hiem-hat-csgt-len-nap-capo-duoc-giam-an-a140514.html