Bịt miệng, trói bảo vệ rồi ung dung phá két của giám đốc


Thứ 3, 26/05/2015 | 12:45


(ĐSPL) - Nhóm cướp gồm 4 đối tượng đã đột nhập một quỹ tín dụng xã Hòa Khánh, chúng phá két đựng tiền cướp đi một số tiền lớn.

(ĐSPL) - Nhóm cướp gồm 4 đối tượng đã đột nhập một quỹ tín dụng xã Hòa Khánh, chúng phá két đựng tiền cướp đi một số tiền lớn.
Theo tin tức trên ANTV, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (PC45), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra, truy bắt nhóm cướp hàng trăm triệu đồng tại Quỹ tín dụng xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột).
Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ cướp xảy ra vào 1h ngày 23/5, nhóm cướp khoảng 4 nghi can đã khống chế bảo vệ, phá cửa đột nhập vào bên trong cạy két sắt lấy đi hàng trăm triệu đồng.
Theo lời kể của ông Nguyễn Quang Minh (51 tuổi, bảo vệ Quỹ tín dụng xã Hòa Khánh), khuya 23/5, trước khi đi ngủ ông đi kiểm tra các phòng thì nghe tiếng cạy cửa.
Bất ngờ ông bị 2 bóng đen lao tới tấn công tới tấp. Ông Minh rút dùi cui chống trả thì tiếp tục xuất hiện thêm 2 người xông vào đánh hội đồng.
Yếu thế, người bảo vệ bị chúng khống chế rồi dùng dây điện trói, lấy còng số 8 còng tay ông ra phía sau và dùng băng keo dán miệng lại.
Cũng theo nạn nhân, sau khi ông bị khống chế, các nghi can đã lôi két sắt trong phòng giám đốc quỹ tín dụng rồi phá khóa lấy tiền bỏ trốn. Sau khi nhóm cướp bỏ đi, ông Minh lết ra ngoài tìm cách cắt đứt băng keo trên miệng rồi kêu cứu.
Nhà chức trách đang làm việc với những người liên quan, điều tra xác minh số tiền bị mất và truy bắt nhóm cướp.
BTV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bit-mieng-troi-bao-ve-roi-ung-dung-pha-ket-cua-giam-doc-a95955.html