Truy tìm "đạo tặc" đột nhập nhà dân trộm gần 2,4 tỷ đồng


Thứ 4, 23/11/2016 | 03:56


(ĐSPL) - Liên quan đến vụ đại gia Sài Gòn trình báo mất trộm gần 2,4 tỷ đồng, Cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan

(ĐSPL) - Liên quan đến vụ đại gia Sài Gòn trình báo mất trộm gần 2,4 tỷ đồng, Cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan đồng thời trích xuất những hình ảnh camera để nhận dạng, xác định kẻ trộm.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 22/11, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ trình báo mất trộm trị giá gần 2,4 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Truy tìm 'đạo tặc' đột nhập nhà dân trộm gần 2,4 tỷ đồng

Tên "đạo tặc" đập bể kính đột nhập vào nhà - Ảnh minh họa

Báo Dân Trí thông tin, 6h sáng 20/11, bà P.T.D.T (29 tuổi) phát hiện căn nhà của gia đình ở đường số 16, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh bị bể cửa kính trên sân thượng và có dấu hiệu bị trộm đột nhập.

Gia đình đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện đã bị mất tài sản lớn nên trình báo với cơ quan Công an. ​

Nhận được thông tin, Công an xã Bình Hưng đã có mặt bảo vệ hiện trường phối hợp với Công an huyện Bình Chánh và các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan, đồng thời trích xuất những hình ảnh camera để nhận dạng, xác định kẻ trộm.

Theo khai báo của gia đình, tài sản bị mất trộm là gần 2,4 tỷ đồng, gồm: 32 lượng vàng, 110 triệu đồng, 12.500 USD, 1.100 Euro, nhiều nữ trang và ngoại tệ khác.

Báo Vietnamnet cho hay, Công an tình nghi, kẻ trộm leo từ dưới lên rồi đập bể kính sân thượng, đột nhập vào trong trộm tài sản, sau đó chúng cũng thoát ra bằng lối này.

Hiện công an đang xác minh nội dung trình báo của gia đình trên và điều tra, truy xét.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:

[mecloud]V6moNxPmDP[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-tim-dao-tac-dot-nhap-nha-dan-trom-gan-24-ty-dong-a171087.html