Vì sao TAND TP. HCM trả lại đơn kiện của Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng?


Thứ 5, 01/10/2020 | 06:17


Cùng sự kiện

TAND TP.HCM vừa trả lại đơn kiện của ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng (hiện đang bị đình chỉ công tác) do nhận thấy không thuộc thẩm quyền giải quyết.

TAND TP.HCM vừa trả lại đơn kiện của ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng (hiện đang bị đình chỉ công tác) do nhận thấy không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa.

Ông Lê Vinh Danh vừa bị Tòa án trả lại đơn khởi kiện quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông - Ảnh: Website TĐT

Ngày 1/10, đại diện TAND TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa trả lại đơn kiện của ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM, hiện đang bị đình chỉ công tác) do nhận thấy không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa.

Cũng theo vị này, sau khi xem xét đơn kiện của ông Lê Vinh Danh cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa nhận thấy quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh là quyết định mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính 2015. Do đó, đơn kiện của ông Lê Vinh Danh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa.

Trước đó, tháng 8/2020, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh sau khi Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng TP HCM đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng với lý do ông Danh có khuyết điểm, vi phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM kết luận.

Cho rằng quyết định tạm đình chỉ công tác nói trên ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng khởi kiện ra tòa, yêu cầu tòa án giải quyết theo hướng hủy quyết định trên.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-tand-tp-hcm-tra-lai-don-kien-cua-hieu-truong-dh-ton-duc-thang-a340894.html