Vụ bắt 2 vợ chồng đại gia đất Thái Bình: Truy lùng một đàn em của Đường "Nhuệ" đang bỏ trốn


Thứ 2, 13/04/2020 | 06:48


Cùng sự kiện

Liên quan vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà vợ chồng đại gia Dương Đường, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt thêm 2 đàn em ủa Đường Nhuệ.

Liên quan tới vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra tại nhà vợ chồng đại gia bất động sản Dương Đường, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt thêm 2 "đàn em" của Đường "Nhuệ". Một trong 2 bị can này đang bỏ trốn.

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, qua công tác điều tra, mở rộng vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3 tại nhà bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, ở số 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Xuân Hòa (44 tuổi ngụ thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Đào Văn Bằng (36 tuổi, ngụ phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Các bị can Phạm Xuân Hòa và Đào Văn Bằng đều là "đàn em" của Đường "Nhuệ". Được biết, Đào Văn Bằng đã bị bắt còn Phạm Xuân Hòa đã trốn khỏi nơi cư trú. Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương truy bắt bị can Hòa.

Đại gia Đường "Nhuệ" bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Nam - Ảnh: TTO

Cùng đưa tin về vụ việc, báo An ninh Thủ đô thông tin thêm, cơ quan CSĐT bước đầu xác định, hai nghi can này là đồng phạm trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại nhà của vợ, chồng đại gia bất động sản Dương Đường ở Thái Bình. Trong đó, Đào Văn Bằng đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, biệt danh Đường Nhuệ) và Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ của Đường) để điều tra, làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích".

Ngoài vợ chồng Đường Dương, hai người khác cũng bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú huyện Vũ Thư).

Liên quan đến vụ việc, Tri thức trực tuyến dẫn nguồn cảnh sát cho hay, trưa 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh (phụ xe khách) nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của công ty trên lên Hà Nội. Do anh Ngọc Anh và người nhận không thống nhất được địa điểm nên việc giao nhận hàng diễn ra muộn hơn dự kiến. Sau khi biết chuyện, ông Đường đã gọi điện đe dọa, yêu cầu phụ xe khách về Thái Bình gặp để nói chuyện.

Khoảng 18h20 cùng ngày, Ngọc Anh cùng đại diện nhà xe đến trụ sở Công ty Đường Dương. Tại đây, ông Đường và vợ đã tra hỏi, đe dọa nam phụ xe.

Sau đó, nữ doanh nhân cùng 2 người khác là Nguyễn Đức Mạnh (lái xe của Dương) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi) đã đánh anh Ngọc Anh. Theo kết quả giám định, nạn nhân tổn hại sức khỏe 14%.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bat-2-vo-chong-dai-gia-dat-thai-binh-truy-lung-mot-dan-em-cua-duong-nhue-dang-bo-tron-a319404.html