Vụ bắt quả tang đối tượng trồng cần sa tại nhà: Thiếu niên đặt "hạt giống" qua Facebook


Thứ 3, 19/01/2021 | 06:59


Cùng sự kiện

Thiếu niên 16 tuổi mang tên Nguyễn Trường Giang khai nhận mua hạt cần sa trên Facebook rồi về nhà trồng thử. Tại nhà của đối tượng, công an phát hiện 4 cây cần sa.

Thiếu niên 16 tuổi mang tên Nguyễn Trường Gi. khai nhận mua hạt cần sa trên Facebook rồi về nhà trồng thử. Tại nhà của đối tượng, công an phát hiện 4 cây cần sa, mỗi cây cao từ 10-20cm.

Lực lượng chức năng bắt quả tang thiếu niên Nguyễn Trường Giang trồng cần sa trong nhà. Ảnh: VOV 

Sáng 19/1, Công an Nhân dân dẫn lời Trung tá Phùng Thế Anh, Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang đối tượng trồng cần sa tại nhà và hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, vào trưa 18/1, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cùng Công an xã Phú Thuận bất ngờ kiểm tra nơi ở của Nguyễn Trường Gi. (SN 2005, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Giang đang trồng 4 cây cần sa, mỗi cây cao từ 10 đến 20cm.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số cây cần sa trên để tiếp tục mở rộng điều tra. Mở rộng khám xét, lực lượng tiếp tục phát hiện tại nhà có 9 hạt cần sa chưa trồng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm tang vật. Ảnh: Công an Nhân dân 

Liên quan đến sự việc, VOV cho hay, quá trình đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận mua hạt cần sa trên Facebook với mục đích trồng thử.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bat-qua-tang-doi-tuong-trong-can-sa-tai-nha-thieu-nien-dat-hat-giong-qua-facebook-a353162.html