Điều tra vụ bé gái 15 tuổi ở TP.HCM bị chém thương tích


Thứ 7, 25/04/2020 | 08:32


Sau khi vừa rời nhà được khoảng 100m, bé gái bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt đi xe máy từ phía sau áp sát và dùng hung khí chém 2 nhát vào tay.

Sau khi vừa rời nhà được khoảng 100m, bé gái bất ngờ bị 2 đối tượng bịt mặt đi xe máy từ phía sau áp sát và dùng hung khí chém 2 nhát vào tay.

Ngày 24/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang điều tra, làm rõ vụ bé gái 15 tuổi bị chém gây thương tích.

Nạn nhân là cháu N.T.B (SN 2005, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Đặc biệt bé B. chính là nạn nhân trong vụ án hiếp dâm mà công an huyện Bình Chánh vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo bà N.T.T (mẹ của bé B.), vào khoảng 10h20 ngày 23/4, B. đi bộ đến chỗ mẹ làm, vừa rời nhà được khoảng 100m thì 2 người chạy xe máy bám theo, dùng hung khí chém vào người. Bé B. đưa tay đỡ thì bị thương. Gây án xong, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Vết thương trên tay bé B. Ảnh: Vietnamnet

Sau đó, bà T. và người thân băng bó vết thương cho con gái rồi cơ quan công an trình báo. Theo bà T., trên đường đến công an trình báo, bà cũng bị 2 người bịt mặt chạy theo, bám sát.

Hiện gia đình bà T. đã yêu cầu cảnh sát giúp đỡ để gia đình yên tâm sinh sống và sớm bắt được người chém bé B. để trừng trị theo pháp luật.

Được biết, trong ngày 23/4, cơ quan CSĐT huyện Bình Chánh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu N.T.B.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 11/2019, bé B. được người thân đưa đến cơ quan công an trình báo về việc bị Nguyễn Ngọc Quang hiếp dâm tại khách sạn vào ngày 17/11/2019. Theo lời khai báo của bé B, sau khi nhậu xong, Quang đã chở bé đến khách sạn và giở trò

Quá trình điều tra, bé B. (giấy khai sinh thể hiện sinh năm 2005) nhưng giám định pháp y lại cho kết quả bé gái đã hơn 17 tuổi khi xảy ra sự việc.

Sau sự việc, gia đình bé B. đã làm đơn cầu cứu khắp nơi, khiếu nại về kết quả này và cho rằng con gái mình chỉ mới 15 tuổi. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định lại và kết luận bé B. dưới 16 tuổi.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-be-gai-15-tuoi-o-tphcm-bi-chem-thuong-tich-a320882.html