Vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội dã man: Nạn nhân đang mang thai


Thứ 7, 14/11/2020 | 07:00


Cùng sự kiện

Liên quan vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội dã man ở Hà Tĩnh, chủ tịch xã Xuân Viên cho biết, nạn nhân đang mang thai 5 tháng.

Liên quan vụ bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội dã man ở Hà Tĩnh, chủ tịch xã Xuân Viên cho biết, nạn nhân đang mang thai 5 tháng.

Cụ thể, trả lời báo VTC News, ông Đậu Minh Ngụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 3 mẹ con chị P.T.D (34 tuổi, ngụ địa phương)- người bị bố chồng đánh đang được cấp cứu tại bệnh viện.

2 cháu bé bị ông nội đánh đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VTC News

Theo ông Ngụ, chị D. đang mang thai 5 tháng tuổi đang được điều trị tại bệnh viện Ba Lan (Nghệ An), còn 2 con gái của chị D. đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Nghệ An, trong đó cháu H..N.V (4 tuổi) bị rạn hộp sọ, nguy kịch. Cháu H.B.N (9 tuổi) bị thương nhẹ.

Cũng theo ông Ngụ, sau khi đánh con dâu và cháu trọng thương, ông Hoàng Trần Cổn (SN 1950, thôn Nam Viên, xã Xuân Viên) chạy lên rừng trốn và uống thuốc sâu tự tử. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện kịp thời đưa ông Cổn đến bệnh viện cấp cứu.

Như tin tức đã đưa, vào bữa cơm tối ngày 13/11, ông Hoàng Trần Cổn và con dâu là chị P.T.D xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Trong cơn nóng giận ông Cổn đánh con dâu là chị P.T.D và 2 cháu gái là H.B.N (9 tuổi) và cháu H.N.V (4 tuổi). Bị ông nội đánh, cháu N. đã chạy thoát và kêu cứu hàng xóm.

Ngay sau đó, hàng xóm đã đưa 3 mẹ con chị D. đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cơ quan công an.

Sau đó, ông Cổn bỏ trốn khỏi nhà và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, chồng chị D. đang đi làm ăn ở miền Nam, chị D. và 2 cháu gái ở cùng ông Cổn.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bo-chong-danh-con-dau-va-2-chau-noi-da-man-nan-nhan-dang-mang-thai-a346036.html