Vụ đi xem mua nhà, giở trò đồi bại với con gái chủ nhà: "Yêu râu xanh" bị hàng xóm bắt quả tang


Thứ 5, 29/10/2020 | 03:01


Trong lúc Tiên đang giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi thì hàng xóm nhà nạn nhân phát hiện tri hô và cùng người dân khống chế "yêu râu xanh".

Trong lúc Tiên đang giở trò đồi bại với bé gái 9 tuổi thì hàng xóm nhà nạn nhân phát hiện tri hô và cùng người dân khống chế "yêu râu xanh".

Theo thông tin trên báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27/10, Công an huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý Võ Tiên (SN 1973, trú tại huyện Long Điền) về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu N.T.N (SN 2011, xã Phước Hưng, huyện Long Điền).

Vụ đi xem mua nhà, giở trò đồi bại với con gái chủ nhà: "Yêu râu xanh" bị hàng xóm bắt quả tang - Ảnh minh họa

Theo Dân trí, thông tin ban đầu cho biết, trước đó, Tiên đến nhà chị T. (mẹ cháu N.) để xem nhà mà chị này đang rao bán.

Thời điểm này, chị T. không có nhà mà chỉ có cháu N. ở một mình.

Lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, Tiên đã thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N. Trong lúc đang giở trò đồi bại với bé gái thì hàng xóm nhà chị T. đi qua phát hiện sự việc nên đã tri hô, cùng người dân khống chế, bắt giữ Tiên và bàn giao cho cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến hành vi giở trò đồi bại với bé gái, theo thông tin trên báo Tây Ninh, ngày 27/10, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (SN 1954, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu N.T.G. (SN 2008).

Trước đó, ngày 15/10, mẹ cháu G. đi từ nhà sang nhà bà ngoại kế bên thì phát hiện con gái mình đang bị Nguyễn Tấn Lộc có hành vi đồi bại. Sau đó, chị đến Công an trình báo sự việc.

Qua hơn 10 ngày điều tra, xác minh, Công an huyện Tân Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Tấn Lộc.

Tại cơ quan công an, Lộc thừa nhận vào khoảng 15h ngày 15/10, sau khi uống rượu, Nguyễn Tấn Lộc thấy cháu G. nằm xem điện thoại ở phòng khách nên nảy sinh ý định đồi bại. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi trên thì bị mẹ cháu phát hiện.

Ngoài lần bắt quả tang này, Lộc khai nhận, từ năm 2018 đối tượng đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu G.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-di-xem-mua-nha-gio-tro-doi-bai-voi-con-gai-chu-nha-yeu-rau-xanh-bi-hang-xom-bat-qua-tang-a344227.html