Vụ hỗn chiến khiến 5 người thương vong ở Thanh Hóa: Nguyên nhân do mâu thuẫn trong làm ăn


Thứ 3, 30/07/2019 | 09:41


Cùng sự kiện

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giữ 7 đối tượng để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến làm 5 người thương vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành bắt giữ 7 đối tượng để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến làm 5 người thương vong.

Hiện trường vụ hỗn chiến trong đêm 28/7. Ảnh: Báo Giao thông

Liên quan vụ hỗn chiến làm 1 người chết, 4 người bị thương xảy ra trên địa bàn huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị này đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng gồm: Trần Khắc Phú (SN 1993, ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia); Bùi Văn Liêm (SN 1986, ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia); Hồ Văn Cường (SN 1988, ở xã Hải Hà); Cao Quốc Khánh (SN 2000, ở xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia); và Lê Hữu Tài (SN 1999, ở xã Hải Thượng).

Trước đó, theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Quyền (SN 1990, ở xã Hải Thượng) về tội giết người, gây rối trật tự công cộng và Hoàng Văn Năm (SN 1988, ở xã Hải Thượng) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Như Thời Đại đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 28/7 tại khu vực giáp ranh giữa xã Hải Hà và Hải Thượng (huyện Tĩnh Gia), hai nhóm thanh niên gồm 20-30 người sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, mã tấu lao vào chém nhau loạn xạ.

Vụ hỗn chiến này khiến anh Lê Duy Tuân (SN 1991, ngụ ở thôn Liên Chung, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tử vong và 4 người khác bị thương.

Theo ông Nguyễn Văn Định - Trưởng Công an xã Hải Thượng, có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự việc có thể là do tranh chấp công việc bốc vác dưới cảng Nghi Sơn. Nhóm thanh niên thôn Liên Trung nhiều năm nay công việc không ổn định đã xuống cảng để xin việc làm, trong khi đó một số thanh niên thôn Đông Hải đã làm công việc này trước đó.

Đồng tình với ý kiến này, theo ông Nguyễn Văn Hoàn - Trưởng Công an xã Hải Hà, có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự việc. Nhận định ban đầu có thể do đụng độ, mâu thuẫn trong quá trình làm ăn từ trước đến nay giữa một doanh nghiệp với một "băng nhóm".

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng Công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-hon-chien-khien-5-nguoi-thuong-vong-o-thanh-hoa-nguyen-nhan-do-mau-thuan-trong-lam-an-a286503.html