Vụ "nghịch tử" sát hại mẹ, chém bố bị thương ở Hà Nội: Lạnh người lời kể của nhân chứng


Thứ 6, 07/02/2020 | 04:10


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ "nghịch tử" sát hại mẹ, chém bố bị thương ở huyện Mê Linh (Hà Nội), các nhân chứng cho hay, vợ chồng nạn nhân thấy 2 con trai đánh nhau nên vào can ngăn.

Liên quan đến vụ "nghịch tử" sát hại mẹ, chém bố bị thương ở huyện Mê Linh (Hà Nội), các nhân chứng cho hay, vợ chồng nạn nhân thấy 2 con trai đánh nhau nên vào can ngăn thì xảy ra sự việc.

Chân dung nghi phạm Cảnh. Ảnh: Dân Trí

Sáng ngày 7/2, trao đổi với Pv báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, danh tính nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày 6/2 được xác định là bà Nguyễn Thị Bình (SN 1970, tử vong tại chỗ), ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1967) và bà Vang (hàng xóm nhà ông Thanh) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nghi phạm của vụ án được xác định là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, con trai ruột của ông Thanh và bà Bình).

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, vào khoảng 17h30 ngày 6/2, tại nhà của ông Thanh, bà Bình ở thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội đã xảy ra xô xát, cãi vã giữa Cảnh và người em trai.

Thấy con trai xô xát,vợ chồng bà Bình và bà Vang đã lao vào can ngăn. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Cảnh đã cầm dao lao vào tấn công những người có mặt trong nhà. Vụ việc khiến bà Bình tử vong tại chỗ, ông Thanh và bà Vang bị thương.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Vietnamnet

Sau khi gây án, Cảnh bỏ trốn khỏi hiện trường cùng một chiếc xe Wave màu đỏ.

Liên quan đến vụ việc, báo Đất Việt đưa tin, thời điểm xảy ra vụ án mạng, bà nội của nghi phạm Cảnh sang nhà hàng xóm chơi nên thoát nạn.

Hiện cơ quan công an đang truy tìm nghi phạm.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nghich-tu-sat-hai-me-chem-bo-bi-thuong-o-ha-noi-lanh-nguoi-loi-ke-cua-nhan-chung-a310679.html