Vụ nữ chủ tiệm áo cưới cắn đứt lưỡi kẻ trộm: Bắt tạm giam nghi phạm


Thứ 6, 15/05/2020 | 09:18


Cùng sự kiện

Rót đột nhập vào nhà chủ tiệm áo cưới trộm điện thoại rồi nảy sinh ý định hiếp dâm. Nạn nhân chống cự, sau đó cắn đứt một phần lưỡi thủ phạm.

Rót đột nhập vào nhà chủ tiệm áo cưới trộm điện thoại rồi nảy sinh ý định hiếp dâm. Nạn nhân chống cự, sau đó cắn đứt một phần lưỡi thủ phạm.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Báo Lao động đưa tin, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Sa Rót (SN 1997, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) điều tra về hành vi hiếp dâm.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 7/5, Rót đi bộ đến khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh tìm tài sản trộm cắp. Khi đến nhà chị T.T.T. (SN 1982) là chủ tiệm áo cưới và trang điểm cho cô dâu, Rót đột nhập vào nhà từ phía sau lấy trộm điện thoại di động.

Sau đó, Rót thấy chị T. đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Nạn nhân chống cự quyết liệt, sau đó cắn đứt một phần lưỡi thủ phạm. Rót bỏ chạy về nhà lẩn trốn thì bị Công an huyện Cầu Kè bắt giữ.

VietNamNet dẫn lời kể của nạn nhân cho hay, chị sống cùng mẹ già đã gần 80 tuổi. “Khoảng 2h sáng hôm đó, tôi đang nằm ngủ trong phòng thì giật mình thức dậy khi thấy có bóng đen đứng dưới chân.

Tôi chưa kịp định thần thì bị người đó lao đến đè lên người. Lúc đó, tôi sợ lắm, sợ nó giết mình nên nói “có gì từ từ nói chuyện”. Khi gã đó vừa đưa lưỡi vào miệng tôi, tôi cắn liền”, nữ chủ tiệm áo cưới kể lại.

VietNamNet cũng dẫn nguồn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, Rót là đối tượng thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Đối tượng cũng có tính ăn trộm vặt tài sản của hàng xóm. Nhà của đối tượng Rót, cách nhà của nạn nhân chỉ vài trăm mét.

Rót làm công nhân ở Bình Dương, trước khi xảy ra sự việc Rót về thăm nhà thì gây ra sự việc, Tuổi Trẻ Online thông tin thêm.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-chu-tiem-ao-cuoi-can-dut-luoi-ke-trom-bat-tam-giam-nghi-pham-a323455.html