Vụ nữ sinh cấp 3 tố bị nhóm bạn hiếp dâm, quay clip: Mẹ nạn nhân tiết lộ bất ngờ


Thứ 3, 13/04/2021 | 02:07


Cùng sự kiện

Tin tức mới nhất vụ nữ sinh cấp 3 tố bị nhóm bạn hiếp dâm, quay clip ở Thái Nguyên, mẹ nữ sinh chia sẻ, gia đình những thanh niên đã đến nhà xin lỗi.

Tin tức mới nhất vụ nữ sinh cấp 3 tố bị nhóm bạn hiếp dâm, quay clip ở Thái Nguyên, mẹ nữ sinh chia sẻ, sau khi gia đình trình báo công an thì gia đình những thanh niên đã đến nhà xin lỗi.

Cơ quan công an xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, phối hợp cùng Công an huyện Phú Bình làm rõ nghi án một nữ sinh cấp 3 trên địa bàn tố bị nhóm bạn học hiếp dâm trong lúc say rượu.

Theo báo Tuổi Trẻ, sau khi nhận được đơn tố giác của gia đình ông D. (ở xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình) trình báo về việc con gái ông là N.T.T. (sinh năm 2005, học sinh lớp 10) bị nhóm bạn hiếp dâm, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trưa 1/1, em L. (sinh năm 2005, học sinh lớp 10 của một trường THPT ở huyện Phú Bình) có mời nhiều bạn cùng lớp đến ngôi nhà cũ của gia đình ở xã Kha Sơn ăn cơm. Lúc này, nữ sinh T. cũng đi cùng một người bạn trong nhóm tới nhà L.. Tiếp đó, cả nhóm vừa ăn cơm vừa uống rượu đến khoảng 12h cùng ngày thì T. bị say rượu, ngủ luôn tại chỗ.

Thấy T. say không biết gì, 3 nam thanh niên (là bạn của L.) đã có hành vi quan hệ tình dục với T.. Riêng L. cùng 2 người khác thì ở ngoài, dùng điện thoại di động quay video vụ việc này.

Đến ngày 26/3, một đoạn clip có độ dài 9 giây liên quan đến vụ việc bị phát tán ra ngoài.

Nhà trường liên hệ với ông D. để thông báo và ngay sau đó phụ huynh này đã đến cơ quan công an làm đơn tố giác.

Nữ sinh cấp 3 ở Thái Nguyên tố bị ba bạn nam hiếp dâm, quay clip. Ảnh minh họa

Liên quan đến sự việc đau lòng, chia sẻ với Pv báo Đất Việt, mẹ nữ sinh T. cho biết, bản thân chị chưa xem đoạn clip bị phát tán nhưng nghe mọi người bàn tán chị rất đau lòng, mong công an làm rõ và xử lý hành vi vi phạm. Hiện gia đình vẫn đang động viên cháu T, về sức khỏe cháu cũng không có vấn đề gì nhưng hiện cháu vẫn chưa thể đến trường học tập như bình thường.

"Theo lời T kể, hôm đó con tôi có đi họp lớp cũ nhưng lớp hôm đó không đi đủ nên một số bạn đã rủ thêm vài người bạn khác đến. Trong số những thanh niên hãm hại cháu cũng có người cháu không quen. Đến khi clip mới đây được phát tán lên mạng, bạn bè hỏi đây có phải cháu không thì cháu mới ngớ người ra.

Cháu cho biết lúc đó say nên cháu cũng không biết gì, không biết mình bị làm hại. Đến khi bạn gái đưa về nhà cháu ngủ hôm sau dậy thấy người mệt nên nghĩ là do uống rượu say nên vậy. Mấy hôm sau cháu vẫn đi học bình thường", mẹ nữ sinh T. chia sẻ.

Cũng theo mẹ nữ sinh, bình thường T. không mấy khi uống rượu hay tụ tập bạn bè. Hôm đó, đi họp lớp nên T. mới uống.

"Nếu clip trên không bị tung clip lên mạng thì giờ gia đình tôi cũng không biết con mình bị làm hại để báo công an.

Sau khi gia đình làm đơn trình báo, phía gia đình mấy thanh niên có đến nhà xin và bảo chúng tôi giơ cao đánh khẽ, tuy nhiên tôi nghĩ việc này nên để công an xử lý", mẹ nạn nhân chia sẻ.

Trong khi đó, một lãnh đạo xã Kha Sơn (nơi xảy ra sự việc) cho biết, căn nhà nơi xảy ra sự việc hiện không có ai ở do bố mẹ L. chuyển ra địa điểm khác sinh sống. Thời điểm xảy ra sự việc không có gia đình L ở đó. Ở địa phương, L cũng chưa từng vi phạm điều gì.

Được biết do tính chất phức tạp của vụ án, Công an huyện Phú Bình đã chuyển đơn tố giác của ông D. đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nu-sinh-cap-3-to-bi-nhom-ban-hiep-dam-quay-clip-me-nan-nhan-tiet-lo-bat-ngo-a362297.html