+Aa-
    Zalo

    Vụ phạm nhân giết người vượt ngục lần 2: Triệu Quân Sự trộm xe máy tại trại vịt

    ĐS&PL Sau khi vượt ngục, phạm nhân giết người Triệu Quân Sự đã trộm xe máy tại trại vịt rồi chạy về phía đèo Hải Vân.

    Sau khi vượt ngục, phạm nhân giết người Triệu Quân Sự đã trộm xe máy tại trại vịt rồi chạy về phía đèo Hải Vân.

    Hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm phạm nhân giết người Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

    Trước đó Triệu Quân Sự trốn khỏi nhà giam T10, Quân khu 5, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

    Sau khi vượt ngục, trên đường chạy trốn Triệu Quân Sự đã trộm điện thoại và xe máy của người dân.

    Triệu Quân Sự cùng chiếc xe máy để lại trên đèo Hải Vân. Ảnh: Vietnamnet

    Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, vào tối ngày 3/6, Triệu Quân Sự đã cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn). Ngoài ra, Sự chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy của người dân ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

    "Trên đường trốn chạy ra đèo Hải Vân, Sự bán chiếc điện thoại cho một tiệm cầm đồ ở huyện Núi Thành, Quảng Nam. Còn xe máy Sự bỏ lại trên đèo Hải Vân trong lúc bị lực lượng chức năng rượt đuổi là chiếc xe Sự trộm của người dân xã Bình Chánh", Đại tá Bình nói.

    Theo Công an xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vào sáng ngày 4/6, ông Nguyễn Văn Tới (48 tuổi, trú thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh) tìm tới trụ sở công an để trình báo về việc bị mất trộm chiếc xe máy SIRIUS mang biển số 76X6 - 2978.

    Ông Tới cho hay, vào khoảng 22h ngày 3/6, ông chạy xe máy đến trại vịt để canh giữ trại và ngủ tại trại vịt. Lúc này, chiếc xe máy của ông Tới vẫn cắm nguyên chìa khóa trên xe. Đến sáng ngày 4/6, ông Tới phát hiện chiếc xe bị đánh cắp.

    Đây chính là chiếc xe máy bị Sự đánh cắp và dùng làm phương tiện để tẩu thoát ra tới đèo Hải Vân. Tại đây, bị cơ quan công an phát hiện, Sự đã bỏ lại xe vào chạy lên núi Hải Vân.

    Hiện chiếc xe đang được cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-pham-nhan-giet-nguoi-vuot-nguc-lan-2-trieu-quan-su-trom-xe-may-tai-trai-vit-a326523.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan