Vụ sát hại vợ ngày mùng 3 Tết: 20 ngày ăn chuối rừng để lẩn trốn


Thứ 7, 29/02/2020 | 08:57


Cùng sự kiện

20 ngày trốn trong rừng sau khi sát hại vợ, nghi phạm Oong chỉ ăn chuối rừng và uống nước suối.

20 ngày trốn trong rừng sau khi sát hại vợ, nghi phạm Oong chỉ ăn chuối rừng và uống nước suối.

Cơ quan công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Oong (SN 1975, trú tại Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi Giết người.

Oong được xác định là nghi phạm sát hại bà Hà Thị D. (SN 1976, vợ nghi phạm) vào ngày mùng 3 Tết vừa qua.

Được biết, sau khi sát hại vợ, nghi phạm Oong đã bỏ lên rừng trốn biệt tích 20 ngày và mới bị cơ quan công an bắt giữ.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn cho hay, Oong là đối tượng thông thạo địa hình lại có khả năng đi rừng rất tốt nên trong suốt thời gian lẩn trốn, Oong chỉ sống trong rừng sâu. Lực lượng công an đã phải huy động tối đa lực lượng và phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đưa thêm 10 chú chó nghiệp vụ và 18 chiến sỹ để phối hợp tăng cường tìm kiếm.

Nghi phạm Oong. Ảnh: Công an Nhân dân

Sau khi bị bắt, Oong khai nhận, trong thời gian sống trong rừng, bản thân chỉ ăn chuối rừng và uồng nước suối trên khe núi chảy xuống. Nhiều lúc đối tượng cũng mò xuống ngọn đồi gần sau nhà để nghe ngóng tình hình. Khi biết lực lượng công an vẫn đang truy tìm gắt gao, vòng vây cũng đang bị khép chặt, đối tượng biết không thể trốn mãi được nên đã ra đầu thú.

Oong khai nhận, trước Tết Canh Tý 2020, vợ chồng đối tượng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau một lần đánh bạc ăn tiền bị thua, Oong về lấy khoản tiền mà vợ đã vay để xây nhà. Sau đó đối tượng còn bán chiếc xe máy của gia đình khiến mâu thuẫn vợ chồng càng lớn.

Ngày 27/1, 2 vợ chồng ông Oong lại xảy ra mâu thuẫn cãi vã dẫn đến xô xát. Sẵn có hơi men, ông Oong đã dùng một cây củi đánh vào đầu khiến bà D., ngã gục. Sau đó, ông Oong kéo vợ lên giường. Lúc này bà D. vẫn kêu đau.

Sau khi đặt về lên giường, Oong trốn vào rừng sâu. Đến tối cùng ngày, người thân phát hiện bà D. tử vong.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, bà Hà thị Duyên bị vỡ hộp sọ, đa chấn thương dẫn đến tử vong. 

Ngày 15/2, đối tượng Oong ra đầu thú

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-sat-hai-vo-ngay-mung-3-tet-20-ngay-an-chuoi-rung-de-lan-tron-a313529.html