Vụ thanh niên tử vong ven đường, trên cổ có vết cứa: Lời khai của nghi phạm


Thứ 2, 12/10/2020 | 08:12


Cùng sự kiện

Liên quan vụ thanh niên chết bí ẩn ven đường, trên cổ có vết cứa, tại cơ quan công an, nghi phạm khai đã giết nạn nhân để cướp xe máy, điện thoại di động.

Liên quan vụ thanh niên chết bí ẩn ven đường, trên cổ có vết cứa, tại cơ quan công an, nghi phạm khai đã giết nạn nhân để cướp xe máy, điện thoại di động.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ Lường Văn Tiến (33 tuổi, trú xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Nạn nhân của vụ án là anh Giàng A Lầu (21 tuổi, trú huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

Nghi phạm Tiến. Ảnh: Vietnamnet

Tại cơ quan công an, nghi phạm Tiến khai đã sát hại anh Lầu vào ngày 9/10 để cướp xe máy nhãn hiệu Honda BKS 21 K1-380.xx, 1 chiếc điện thoại thông minh hiệu OPPO và một số tài sản khác.

Theo báo Dân Việt, tại địa phương Tiến nằm trong danh sách theo dõi đối tượng nghiện. Tiến đã nghiện lâu năm và bị cơ quan chức năng nhiều lần đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, khoảng 17h ngày 9/10, người dân phát hiện thi thể anh Lầu tại một bụi cây ven quốc lộ 32, đoạn qua thôn Dõng, xã Sơn Lương nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong trạng thái mặc nguyên quần áo, đội mũ bảo hiểm, vùng bụng có nhiều vết đâm và cổ có vết cắt.

Rạng sáng 10/10, sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-tu-vong-ven-duong-tren-co-co-vet-cua-loi-khai-cua-nghi-pham-a342226.html