Vụ thi thể người phụ nữ bị liệt với nhiều vết thương: Thông tin bất ngờ về nghi phạm


Chủ nhật, 23/08/2020 | 14:45


Cùng sự kiện

Nghi phạm sát hại người phụ nữ bị liệt để cướp vàng từng đột nhập một nhà dân trộm vịt. Trong lúc bị công an truy bắt, nghi phạm dùng dao đâm 1 chiến sĩ công an bị thương

Nghi phạm sát hại người phụ nữ bị liệt để cướp vàng từng đột nhập một nhà dân trộm vịt. Trong lúc bị công an truy bắt, nghi phạm dùng dao đâm 1 chiến sĩ công an bị thương.

Nguyễn Quang Thoại (thứ 2 từ phải qua) bị công an khống chế - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trưa 23/8, Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đã bắt giữ Nguyễn Quang Thoại (ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa phương. Nạn nhân là bà N.T.K.T. (58 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Gia Hiệp).

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, cơ quan công an nhận được tin báo bà T. tử vong với nhiều vết đâm trên người.

Thời điểm này, người dân phát hiện Thoại chạy từ nhà nạn nhân ra ngoài rồi lẩn trốn vào vườn cà phê.

Tại hiện trường vụ án mạng, Công an phát hiện tủ gỗ nhà bà T. bị phá, 2 nhẫn vàng bên trong đã mất.

Qua các dữ liệu, chứng cứ thu thập bước đầu, Cơ quan điều tra xác định đối tượng Nguyễn Quang Thoại là kẻ gây án nên tiến hành truy bắt.

Sau 3 giờ gây án, Thoại bị bắt khi đang trốn trong vườn cà phê của một hộ dân ở thôn 1, xã Gia Hiệp.

Theo hồ sơ của Công an, Nguyễn Quang Thoại là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Cuối năm 2019, Thoại đột nhập một nhà dân trên địa bàn xã Gia Hiệp trộm cắp vịt. Khi bị Công an xã Gia Hiệp truy bắt, Thoại đã dùng dao đâm 1 chiến sĩ công an bị thương. Sau đó, Thoại bỏ trốn khỏi địa phương, đến nay trở về gây ra vụ án mạng với nạn nhân T.

Được biết, bà T. bị liệt nửa người, sống cùng chồng tại căn nhà trên. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, chồng bà T. đi lễ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thi-the-nguoi-phu-nu-bi-liet-voi-nhieu-vet-thuong-thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-a336096.html