Xét xử nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng sau canh bạc làm 1 người tử vong


Thứ 6, 28/02/2020 | 12:50


Bực tức vì Hồ đánh bạc gian lận, Hưng đã kéo đàn em đến để giải quyết mâu thuẫn. Vụ hỗn chiến khiến 1 nạn nhân tử vong.

Bực tức vì Hồ đánh bạc gian lận, Hưng đã kéo đàn em đến để giải quyết mâu thuẫn. Vụ hỗn chiến khiến 1 nạn nhân tử vong.

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Giao thông

Sáng ngày 28/2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (29 tuổi, ngụ huyện Long Điền) cùng đồng bọn về các tội Giết người, Đánh bạc và Gây rối trật tự công cộng. 

Báo Giao thông đưa tin, trước đó, vào chiều ngày 10/3/2019, Hưng và nhóm của Trần Văn Hồ (25 tuổi) cùng hơn 10 người chơi xóc đĩa trong vườn điều ở xã Phước Hưng (huyện Long Điền).

Tuy nhiên, khi canh bạc kết thúc, Hưng phát hiện chén xóc đĩa gắn chip điện tử đi tìm Hồ đòi lại tiền nhưng bất thành nên cả 2 hẹn giải quyết mâu thuẫn.

Hai đối tượng này đã dẫn theo hàng chục người khác cầm súng ngắn, hung khí đi đến điểm hẹn để giải quyết. Hai bên đã xảy ra xô xát dẫn tới ẩu đả khiến anh Hồ bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vỏ đạn hoa cải và một số vỏ chai bia.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng 16 năm tù về các tội Giết người, Đánh bạc.

Liên quan đến vụ việc, HĐXX cũng tuyên 29 thanh niên cùng 4 phụ nữ lĩnh án phạt tiền đến 15 năm tù về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng và Đánh bạc.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, sáng ngày 28/2, TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử Phan Đắc Thiều (SN 1972) trú tại tổ dân phố Thượng Liên và Hà Văn Hùng (SN 1971) trú tại tổ dân phố Trung Thành (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội “Đánh bạc”.

Theo thông tin trên Báo Hà Tĩnh, vào khoảng 8h45 ngày 13/9/2019, tại nhà Phan Viết Anh (tổ dân phố Thượng Liên, thị trấn Đồng Lộc), Phan Đắc Thiều và Hà Văn Hùng cùng Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Bá Hậu, Nguyễn Hữu Toàn, Phan Đắc Thọ, Phan Mỹ, Lê Bá Sơn, Trần Thế Anh và Nguyễn Văn Phương (cùng trú trên địa bàn) tổ chức đánh bạc theo hình thức đánh bài liêng.

Đến khoảng 12h50 cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang say sưa sát phạt thì lực lượng Công an huyện Can Lộc phát hiện bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc số tiền 4.263.000 đồng và một số tang vật liên quan.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Phan Đắc Thiều 7 tháng tù giam và Hà Văn Hùng 6 tháng tù giam về tội danh trên. Các đối tượng khác đã bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-nhom-thanh-nien-hon-chien-kinh-hoang-sau-canh-bac-lam-1-nguoi-tu-vong-a313394.html